Sau vụ UAV vào không phận, Hàn Quốc cân nhắc mua hệ thống cảnh báo sớm từ Israel

Hàn Quốc đang xem xét mua hệ thống cảnh báo sớm quang điện Sky Spotter của Israel. Thiết bị này giúp phát hiện và theo dõi các vật thể trên không, như máy bay không người lái.
Chú thích ảnh
Hệ thống Sky Spotter đang được sử dụng để theo dõi vật thể trên không được phóng vào Israel từ Gaza tháng 6/2018. Ảnh: Timesofisrael

Theo đài Sputnik ngày 8/1, thông tin trên do truyền thông Hàn Quốc đưa ra, dựa theo một nguồn tin quốc phòng ở Seoul.

Theo đó, trong những tuần tới, quân đội Hàn Quốc sẽ quyết định xem có chính thức yêu cầu mua hệ thống trên hay không sau khi xem xét hiệu quả của hệ thống trong chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV).

Vào tháng 12/2022, một nhóm máy bay không người lái nghi của Triều Tiên đã vượt qua biên giới liên Triều. Hàn Quốc đã tìm cách bắn hạ các máy bay không người lái này và điều máy bay chiến đấu, trực thăng để đánh chặn. Một trong hai máy bay đã bị rơi trong quá trình đó.

Bốn máy bay không người lái nhỏ nói trên đã bay gần đảo Ganghwado ở Hàn Quốc và một chiếc khác bay tới khu vực phía Bắc của khu đô thị đông người, gồm cả thủ đo Seoul. Truyền thông Hàn Quốc sau đó nói rằng một máy bay không người lái đã tìm cách quay trở lại Triều Tiên, trong khi bốn chiếc còn lại biến mất khỏi radar.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gọi việc máy bay không người lái xâm phạm không phận nước này là một hành động khiêu khích và cam kết sẽ đáp trả. Đồng thời, bộ này cho rằng các máy bay không người lái nói trên không thể thu được thông tin có ý nghĩa nào.

Quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu xấu đi trong hai năm qua. Vào tháng 12/2022, chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chính thức lại coi Triều Tiên là kẻ thù – điều mà chính phủ người tiền nhiệm Moon Jae-in đã dỡ bỏ.

Trong khi đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Ngoài ra, ông cáo buộc Mỹ tạo ra “phiên bản châu Á” của NATO bằng cách củng cố liên minh này với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng thống Nam Phi xin lỗi về vụ ô nhiễm nước khiến hơn 400 người ngộ độc

Tổng thống Nam Phi xin lỗi về vụ ô nhiễm nước khiến hơn 400 người ngộ độc

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, liên quan đến sự cố ô nhiễm nguồn nước khiến hơn 400 người ngộ độc tại thành phố Tshwane, Tổng thống nước này Cyril Ramaphosa ngày 21/10 đã đích thân gửi lời xin lỗi tới người dân, đồng thời chỉ ra những lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu quản lý y tế công cộng của chính quyền địa phương.

Quang cảnh khu định cư ở Đông Jerusalem (phía trước) nơi người Palestine có thể nhìn thấy cáp treo chạy chỉ cách nhà họ vài mét. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Công ty thứ năm rút khỏi dự án cáp treo ở Đông Jerusalem (Israel)

Một công ty tư vấn kỹ thuật của Italy từ chối tham gia dự án cáp treo dài 1,4 km nối Tây Jerusalem với Đông Jerusalem, trong bối cảnh các tổ chức nhân quyền cảnh báo công trình có thể khiến hàng chục gia đình Palestine mất đất, nhà cửa và làm biến đổi cảnh quan lịch sử.