Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đáp trả nhau trên mạng xã hội

Binh sĩ Ấn Độ đăng lên YouTube cảnh bắt quân nhân Trung Quốc. Không lâu sau đó, binh lính Trung Quốc lại đăng lên WeChat hình ảnh khống chế binh sĩ Ấn Độ. Mạng xã hội trở thành “tiền tuyến” mới giữa binh sĩ hai nước láng giềng.

Chú thích ảnh
Hình ảnh do quân nhân Trung Quốc đăng trên WeChat. Ảnh: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin vào ngày 31/5, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh quân đội nước này khống chế binh sĩ Ấn Độ tại khu vực biên giới Hồ Pangong.

Qua tài khoản mạng xã hội WeChat cá nhân, binh sĩ Trung Quốc đăng hình ảnh nhiều quân nhân Ấn Độ nằm trên đất, gần đó là quân nhân Trung Quốc cầm gậy. Kèm theo hình ảnh là chú thích: “Hàng chục binh sĩ Ấn Độ đã bị thương”.

Trước đó chỉ một ngày, YouTube xuất hiện video quân đội Ấn Độ bắt một sĩ quan Trung Quốc khi đụng độ tại Hồ Pangong trên dãy Himalaya, nằm ở độ cao 4.350 m so với mực nước biển. Còn có hình ảnh xe quân đội Trung Quốc bị hư hỏng. Hiện chưa xác định được thời gian cụ thể của video này.

Nguồn thạo tin cho biết quân nhân Trung Quốc này là phiên dịch viên, đã được quân đội Ấn Độ thả.

Chú thích ảnh
Hình ảnh trên YouTube với cảnh quân đội Ấn Độ bắt quân nhân Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Chuyên gia quân sự Zhou Chenming tại Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đã yêu cầu binh sĩ tại biên giới kiềm chế. Ông Zhou Chenming đánh giá: “Đối với tranh chấp biên giới, Trung Quốc luôn muốn giữ hiện trạng, đặc biệt là ở thời điểm này khi cả hai phía cần tránh xung đột. Trung Quốc còn bận xử lý dịch COVID-19 và Ấn Độ cũng phải đối mặt với tình trạng dịch COVID-19 nghiêm trọng”.

Chuyên gia quan hệ quốc tế Rajeev Ranjan Chaturvedy tại New Delhi cũng có cùng quan điểm với ông Zhou và phân tích rằng cả Trung Quốc cùng Ấn Độ đều hiểu rõ tính nghiêm trọng và nhạy cảm của tranh chấp biên giới giữa hai quốc gia.

Ngày 27/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh rằng tình hình tại biên giới với Ấn Độ vẫn “ổn định, được kiểm soát và hai quốc gia có thể giải quyết vấn đề biên giới qua đối thoại cùng đàm phán”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Căng thẳng ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan
Căng thẳng ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ 2 quan chức thuộc Cao ủy Pakistan (Đại sứ quán) tại New Delhi ngày 31/5 với cáo buộc hoạt động gián điệp và yêu cầu 2 nhân vật này rời khỏi Ấn Độ trong vòng 24 giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN