Căng thẳng ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ 2 quan chức thuộc Cao ủy Pakistan (Đại sứ quán) tại New Delhi ngày 31/5 với cáo buộc hoạt động gián điệp và yêu cầu 2 nhân vật này rời khỏi Ấn Độ trong vòng 24 giờ.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Pakistan ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: "Chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố các quan chức này là những nhân vật không được chấp thuận ở nước sở tại vì đã có những hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao và yêu cầu họ rời khỏi Ấn Độ trong vòng 24 giờ". Thông báo cũng cho biết phía Ấn Độ đã gửi công hàm tới Đại biện ngoại giao của Pakistan bày tỏ phản đối về vụ việc này.

Phản ứng về động thái trên của Ấn Độ, Bộ Ngoại giao Pakistan tối cùng ngày đã ra tuyên bố cho rằng các cáo buộc của Ấn Độ đối với 2 quan chức Pakistan nói trên là "sai và không có căn cứ". Tuyên bố cũng nêu rõ Cao ủy Pakistan tại New Delhi luôn hoạt động trong khuôn khổ các quy định của luật pháp quốc tế và các quy tắc ngoại giao, đồng thời cho rằng "hành động của phía Ấn Độ nhằm thu hẹp không gian ngoại giao đối với hoạt động của Cao ủy Pakistan".

Pakistan cũng triệu tập một nhà ngoại giao Ấn Độ tại nước này tới để bày tỏ phản đối.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.