Căng thẳng ngoại giao giữa Iran và Hà Lan leo thang

Ngày 4/3, Bộ Ngoại giao Hà Lan thông báo đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Tehran sau khi Iran tuyên bố trục xuất 2 nhà ngoại giao Hà Lan tại quốc gia Vùng Vịnh.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok. Ảnh: balkaneu.com

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok cho biết chính phủ đã triệu hồi Đại sứ Hà Lan tại Tehran để tiến hành tham vấn. Ông Blok cũng nhấn mạnh việc Iran trục xuất 2 nhân viên ngoại giao Hà Lan là “không thể chấp nhận được", đồng thời cho biết 2 nhân viên này đã trở về nước ngày 4/3. 

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi xác nhận nước Cộng hòa Hồi giáo đã trục xuất 2 nhân viên ngoại giao Hà Lan trong một biện pháp "đáp trả" việc Hà Lan trước đó có động thái tương tự đối với 2 nhà ngoại giao Iran. Người phát ngôn này nêu rõ 2 nhân viên ngoại giao Hà Lan đã bị yêu cầu rời Iran trong ngày 3 và 4/3. 

Chính phủ Iran đưa ra động thái trên 2 tháng sau khi Hà Lan cáo buộc Iran âm mưu ám sát một số nhân vật đối lập trên lãnh thổ Hà Lan lần lượt năm 2015 và 2017. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định cáo buộc này là “vô căn cứ”. Chính phủ Hà Lan sau đó đã trục xuất 2 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Iran tại thành phố La Haye.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.