Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tuyên truyền phòng dịch COVID-19 bằng 5 ngôn ngữ

Chiều 6/3, Đoàn công tác của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dẫn đầu, đã đi khảo sát tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Qua khảo sát, Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc trong công tác phòng chống, dịch COVID-19 của các trường học, khách sạn, chung cư trên địa bàn, nhất là khâu tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã yêu cầu quận tiếp tục cập nhật, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, thành phố, tuyệt đối không được chủ quan, không được lơ là vì tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Thường trực HĐND TP Hà Nội khảo sát tình hình thực tế phòng chống dịch COVID-19 tại một trường học. 

Theo báo cáo của UBND quận Nam Từ Liêm, tính đến 12h ngày 6/3/2020 trên địa bàn quận có 10.955 người nước ngoài. Trong số này có 9.381 người Hàn Quốc, 338 người Trung Quốc, 14 người Italia, 4 người Iran, 450 người Nhật Bản, 20 người Singapore… Tính đến nay, số người từ các quốc gia có dịch nhập cảnh Việt Nam trong vòng 14 ngày cần phải cách ly trên địa bàn quận là 673 người (trong đó, có 672 người Hàn Quốc và 1 người Trung Quốc).

Đặc biệt, quận Nam Từ Liêm đã thành lập 2 tổ công tác giúp việc, 2 đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở 4 cấp độ dịch với phương châm 4 tại chỗ. 10/10 phường đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch, cấp phường về phòng, chống dịch COVID-19. Hàng ngày, quận cập nhật đầy đủ các thông tin, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, thành phố để kịp thời triển khai tại địa phương.

Đáng chú ý, trong công tác tuyên truyền, UBND quận Nam Từ Liêm đã chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền bằng 5 thứ tiếng - Việt, Anh, Trung, Hàn, Nhật gửi đến từng người nước ngoài. Quận cũng cấp phát gần 200.000 tờ rơi, trong đó có 11.000 tờ rơi bằng tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật. Bên cạnh đó, UBND các phường trên địa bàn, các tổ chức hội, đoàn thể cũng đã phát khẩu trang, phát tờ rơi và tuyên truyền cho nhân dân về tác hại cũng như các biện pháp phòng chống dịch…

Báo cáo của quận Nam Từ Liêm cũng cho thấy, công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện gặp nhiều khó khăn do người nước ngoài cư trú trên địa bàn quận có số lượng lớn nhất trong thành phố. Ngoài ra, đối tượng phải cách ly quá lớn, phải giám sát chặt chẽ 24/24h. Việc cung cấp thực phẩm, nhu cầu thiết yếu của những người này đang là vấn đề thách thức rất lớn đối với địa phương. Một số người Hàn Quốc có phản ứng mạnh, thiếu hợp tác, bất đồng ngôn ngữ nên việc quản lý, theo dõi, cách ly gặp nhiều khó khăn. 

Từ thực tế trên, UBND quận Nam Từ Liêm kiến nghị thành phố cần có văn bản kiến nghị với Đại sứ quán Hàn Quốc để hướng dẫn, yêu cầu những công dân nước họ hợp tác với các cơ quan Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch. Hiện tại, nhu cầu của nhân dân về khẩu trang và dung dịch sát khuẩn rất lớn, quận đã đề nghị thành phố làm việc với các doanh nghiệp sản xuất có giải pháp để cung ứng cho người dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Chăm lo người lao động là đầu tư cho tương lai doanh nghiệp

Chăm lo người lao động là đầu tư cho tương lai doanh nghiệp

Ngày 6/10, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tôn vinh “Doanh nghiệp vì người lao động” và “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu” năm 2026, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách chăm lo người lao động, những công nhân có thành tích nổi bật trong lao động.

Hà Nội: Thêm 53 xe buýt điện thay thế xe diesel trên 6 tuyến

Hà Nội: Thêm 53 xe buýt điện thay thế xe diesel trên 6 tuyến

Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội (thuộc Transerco) chính thức đưa 25 xe buýt điện vào hoạt động trên tuyến buýt số 30 (Bến xe Mỹ Đình - Khu đô thị Gamuda) và tuyến buýt số 50 (Long Biên - Khu đô thị An Lạc, Hoài Đức), thay thế cho đoàn phương tiện diesel đang khai thác trên hai tuyến.