Quản lý chặt chẽ các cơ sở y tế tư nhân

Chiều 28/10, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp triển khai kế hoạch tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân...

Chiều 28/10, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp triển khai kế hoạch tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân để chấn chỉnh chất lượng hoạt động của các cơ sở này ở thành phố Hà Nội và trong cả nước.


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Y tế tiếp tục rà soát thông tin, quản lý chặt chẽ các cơ sở y tế tư nhân, trong đó bổ sung các giải pháp tránh tình trạng nhiều cơ sở có đăng ký kinh doanh nhưng chưa có giấy phép hành nghề; phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông, thành phố Hà Nội bàn các giải pháp quản lý, thực hiện các quy định của Luật Quảng cáo và các nghị định hướng dẫn triển khai quảng cáo về dịch vụ y tế trên truyền hình, trên mạng, tờ rơi.


Đồng chí cũng yêu cầu Bộ Y tế tự kiểm điểm trách nhiệm của mình đối với việc quản lý các cơ sở y tế tư nhân; sớm ban hành quy định các bệnh viện tăng cường rà soát, quản lý các bác sỹ đang làm việc tại bệnh viện tư nhân. Đây là việc cần làm thường xuyên, liên tục.


Hoan nghênh UBND thành phố Hà Nội đã có Chỉ thị quy định trách nhiệm của xã, phường chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn (tháng 5/2013), đồng chí lưu ý UBND thành phố cần phối hợp, hỗ trợ các phòng y tế, UBND quận, huyện, phường trong việc thanh, kiểm tra các cơ sở y tế. Đối với các cơ sở y tế không đủ điều kiện hành nghề, cần kiểm tra làm rõ, yêu cầu ngừng hoạt động ngay. Đồng chí cũng nhắc nhở UBND thành phố Hà Nội sớm ra kết luận về việc xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm trong quản lý Nhà nước đối với vụ việc ở thẩm mỹ viện Cát Tường để báo cáo...


* Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993- 29/10/2013), ngày 28/10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, động viên, chúc mừng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Liên minh Hợp tác xã hoạt động. Mặt trận sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong các hoạt động chung của Mặt trận. Đồng chí tin tưởng, với nỗ lực, quyết tâm cao của các cơ sở kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và sự tư vấn, hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã các cấp, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã sẽ có bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.