Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học góp ý kiến vào nội dung dự thảo Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.
Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo.

Tham dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng Phạm Thanh Ngân; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Cùng dự Hội thảo có đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Hội thảo nhằm xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cán bộ lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, nhà khoa học trong Quân đội và cán bộ chủ chốt một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đóng góp vào nội dung dự thảo Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia là chiến lược chuyên ngành quốc gia, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), trực tiếp là Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược An ninh quốc gia, Chiến lược Đối ngoại; là sự kế thừa kinh nghiệm dựng nước, giữ nước, bảo vệ biên cương bờ cõi của dân tộc; đồng thời tiếp thu có chọn lọc nghệ thuật, phương sách bảo vệ biên giới của các quốc gia trên thế giới.

Nội dung Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia thể hiện những vấn đề cơ bản về đặc điểm tình hình, đối tượng, tình huống chiến lược, xác định rõ mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương thức tiến hành và những chủ trương, giải pháp để tổ chức thực hiện thành công Chiến lược. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, với vị trí, vai trò là một chiến lược chuyên ngành, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia có đối tượng tác động, phạm vi điều chỉnh cơ bản phù hợp với lĩnh vực quốc phòng và chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng. Tuy nhiên, chủ quyền biên giới, lãnh thổ luôn là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đòi hỏi tư duy trí tuệ, tầm nhìn sâu rộng, dài hạn, tính khái quát cao trong cả lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội thảo đã nêu ý kiến, nhấn mạnh, làm rõ những nguyên tắc, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, theo đó, cần tập trung vào những giải pháp như: Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ biên giới quốc gia; tập trung củng cố cơ sở chính trị, địa phương vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đồng thời, các đại biểu cũng thống nhất với các giải pháp: Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách; tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng trong bảo vệ biên giới quốc gia; nghiên cứu, hoàn thiện phương thức, phương án tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu dự Hội thảo; trên cơ sở kết quả Hội thảo, giao Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.