Quân khu 7 tổ chức giao nhận quân nhanh gọn, an toàn

Sáng 12/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận) đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng thanh niên nhập ngũ tại điểm giao nhận quân quận Thủ Đức. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Lễ giao nhận quân đã diễn ra nhanh, gọn, an toàn, đúng luật và đảm bảo các tiêu chuẩn y tế về phòng chống dịch COVID-19 cho người nhà và các tân binh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trên địa bàn Quân khu 7 đã tích cực chủ động thực hiện “tuyển quân tròn khâu”, từ công tác chuẩn bị nguồn, tổ chức xét duyệt, bình cử công khai đến phát lệnh gọi nhập ngũ với phương châm “tuyển gọi người nào, chắc người đó”, bảo đảm đúng luật, đúng đối tượng.

Chú thích ảnh
Người thân tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 đáp ứng yêu cầu cao về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật. Thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm trên 63,17% (tăng 3,45% so với năm 2019); có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm trên 21% (tăng 0,64% so với năm 2019). Năm 2020 có 503 đảng viên và 437 đảng viên dự bị trên 6 tháng nhập ngũ. Tổng số thanh niên nhập ngũ đang công tác tại cơ quan nhà nước năm 2020 là 91 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã yêu cầu không tiến hành Hội trại tòng quân như các năm trước và lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng và ngắn gọn.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.