Quân khu 5 yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm '4 tại chỗ'

Ngày 22/10, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 12 (Fengshen) tại một số cơ sở ở thành phố Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 12 tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn đã đến kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại Nghĩa trang Hòa Sơn, khu dân cư kiệt 161 đường Mẹ Suốt, nơi được xem là “rốn lũ” của thành phố trong các đợt mưa bão trước đây và khu di dời người dân tại Đại học Đà Nẵng.

Quá trình kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã báo cáo về công tác chuẩn bị ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 12, trong đó các lực lượng đã chủ động rà soát, xây dựng phương án, huy động nhân lực và vật lực sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đề nghị các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), bám sát cơ sở, đặc biệt tại những khu vực thường xuyên ngập lụt; nắm chắc danh sách các hộ dân cần hỗ trợ, nhất là gia đình có người già, trẻ nhỏ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức di dời dân đến nơi an toàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trước, trong và sau bão.

Chú thích ảnh
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 12 tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã ban hành công điện gửi các cơ quan, đơn vị về việc chủ động ứng phó với bão số 12. Công điện nêu rõ, các cơ quan, đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn và phòng chống thiên tai 24/24 giờ; kịp thời nắm tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh và bổ sung phương án ứng phó, bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, khu kỹ thuật, phương tiện, công trình chiến đấu và hoạt động của bộ đội; chuẩn bị đầy đủ vật chất, quân y, lương thực, thực phẩm và chất đốt để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động di chuyển, tránh trú và neo đậu an toàn. Các lực lượng thường xuyên nắm chắc diễn biến bão, mưa lớn; kiểm tra, rà soát hồ đập, hầm mỏ khai thác khoáng sản, khu vực ven sông, ven suối có nguy cơ sạt lở đất; chủ động thực hiện phương án di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm khi có tình huống xảy ra.

Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.