30 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ:

Quan hệ Việt Nam - Mỹ tiến tới tầm cao mới trên nền tảng chiều sâu hiểu biết và tin cậy lẫn nhau

Nhân kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Mỹ (1995 - 2025), Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Washington về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện, cũng như những lĩnh vực hợp tác mà 2 nước có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhất trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Thưa Đại sứ, xin Đại sứ chia sẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của mốc 30 năm quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt là đối với Việt Nam? Xin Đại sứ chia sẻ một vài yếu tố quyết định để hai nước đạt được những bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương trong suốt 30 năm qua?

30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ là một dấu mốc rất có ý nghĩa. Từ hai cựu thù sau chiến tranh, hai nước đã vượt qua khác biệt để trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Đây có thể nói là một hành trình hiếm có trong quan hệ quốc tế. Đối với Việt Nam, đây là kết quả của đường lối đối ngoại nhất quán: độc lập, tự chủ, đa phương hóa, hội nhập sâu rộng vì hòa bình và phát triển.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển vì hai bên đã xây dựng được lòng tin, chia sẻ lợi ích chiến lược và cùng cam kết hợp tác thực chất. Theo tôi, có bốn yếu tố nổi bật:

Thứ nhất, là tầm nhìn và quyết tâm chính trị từ lãnh đạo hai nước. Thứ hai, là nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt là tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của mỗi bên. Thứ ba, là nỗ lực chung trong khắc phục hậu quả chiến tranh - như tẩy độc, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tìm kiếm người mất tích - những việc làm có giá trị nhân đạo sâu sắc. Và thứ tư, là động lực mạnh mẽ từ hợp tác kinh tế - thương mại, với kim ngạch tăng hơn 200 lần trong 30 năm. Điều đó đã đưa Việt Nam trở thành đối tác hàng đầu của Mỹ tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Xin Đại sứ cho biết đánh giá về những lĩnh vực hợp tác giữa hai nước có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhất trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và toàn cầu đang có nhiều biến động? 

Trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh, quan hệ Việt Nam - Mỹ vẫn giữ được sự ổn định và đà phát triển tích cực. Điều này cho thấy đây là mối quan hệ có chiều sâu chiến lược, mang tính bổ trợ lẫn nhau, có khả năng thích ứng và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Trong thời gian tới, hai nước có thể ưu tiên thúc đẩy hợp tác ở một số lĩnh vực nổi bật. Trước hết là kinh tế - thương mại - đầu tư, với trọng tâm là công nghệ cao, chuỗi cung ứng, nông nghiệp công nghệ và chuyển đổi số. Việt Nam mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Mỹ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là điểm nhấn mới, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và y tế. Ngoài ra, giáo dục - đào tạo nhân lực chất lượng cao, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh sẽ tiếp tục là những trụ cột quan trọng. Đây đều là các lĩnh vực đã được lãnh đạo hai nước xác định rõ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ

Nhân 30 năm bình thường hóa quan hệ, xin Đại sứ có thể chia sẻ kỳ vọng của Việt Nam về tương lai quan hệ hai nước và thông điệp của Việt Nam gửi tới bạn bè Mỹ?

30 năm qua, Việt Nam và Mỹ đã đi được một chặng đường dài, tạo dựng một mối quan hệ đặc biệt - không chỉ bởi lịch sử, mà bởi cách hai nước cùng vượt lên lịch sử để hướng về tương lai. Trong chặng đường tới, chúng tôi kỳ vọng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới - không chỉ ở chiều rộng hợp tác, mà còn ở chiều sâu hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Điều quan trọng là xây dựng một nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương - nơi người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu nhau hơn, học hỏi lẫn nhau, và cùng nhau tạo nên giá trị chung.

Chúng tôi mong muốn bạn bè Mỹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam - không chỉ với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện, mà còn là những người bạn chân thành, cùng chia sẻ khát vọng về một thế giới hòa bình, ổn định và bao trùm. Việt Nam sẽ tiếp tục là một đối tác đáng tin cậy, có trách nhiệm, cùng Mỹ tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực và thế giới.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Ngọc Quang - Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.