Quan hệ Nhật - Hàn và vụ xả nước thải Fukushima

Tại hội nghị thượng đỉnh 3 bên tại Trại David vào ngày 18/8 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden mong muốn sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, những kỳ vọng đó sẽ gặp thách thức khi Tokyo bắt đầu kế hoạch xả nước từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển.
Chú thích ảnh
Các bể chứa nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Dẫn lời 4 quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc giấu tên, hãng Reuters cho biết Tokyo đã trì hoãn xả nước thải để tránh kích động phe đối lập chính trị ở Hàn Quốc trước khi Tổng thống Yoon Suk Yeol cùng với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Biden tại Trại David.

Việc xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý có thể sẽ được triển khai vài ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc. Mục tiêu sau hội nghị lần này là Washington đang cần các đồng minh châu Á hợp tác với nhau để đối phó với các vấn đề trong khu vực.

“Hợp tác ba bên là một động thái quan trọng trong bối cảnh địa chính trị, giống như thỏa thuận quốc phòng AUKUS”, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 11/8, đề cập đến hiệp ước quốc phòng năm 2021 giữa Mỹ, Australia và Anh.

Liên quan đến dự án xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima, Nhật Bản tuyên bố họ sẽ loại bỏ hầu hết các nguyên tố phóng xạ khỏi nước ngoại trừ tritium, một đồng vị hydro phải được pha loãng vì rất khó lọc.

Trong khi đó, Seoul mong muốn Tokyo chia sẻ thông tin, cho phép tiếp cận với các chuyên gia, từ đó giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác an ninh.

Ngày 14/8, Park Gu-yeon, Thứ trưởng điều phối chính sách của chính phủ tại Văn phòng thủ tướng Hàn Quốc, cho biết cả hai bên đã đạt được tiến bộ đáng kể về vấn đề xả thải nước nhiễm xạ. Một quan chức cấp cao giấu tên của Hàn Quốc cho biết chính phủ không coi đó là nguồn gốc của căng thẳng Hàn - Nhật.

Đầu tháng 7 năm nay, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã công bố báo cáo cuối cùng nêu rõ quá trình xả nước thải bị nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đáp ứng các tiểu chuẩn an toàn toàn cầu. IAEA cũng cho biết việc xả nước thải sẽ có tác động phóng xạ không đáng kể đối với con người và môi trường. Mặc dù vậy, các ngư dân địa phương và quốc gia láng giềng vẫn lo ngại về chất lượng của các sản phẩm thủy sản.

Đảng Dân chủ (DP) đối lập tại Hàn Quốc từ lâu luôn bày tỏ quan ngại về kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trong một phiên họp Quốc hội hồi tháng 7, đại diện của DP tại Quốc hội, ông Woo Won-shik cho biết: “Kết quả xác minh của IAEA đã thiên vị Nhật Bản ngay từ đầu, mất đi tính trung lập và khách quan. Thật đáng tiếc là IAEA đã đưa ra kết luận mà không điều tra kỹ tác động của việc xả thải đối với các quốc gia láng giềng".

Wi Seong-gon, nhà lập pháp của DP, đồng thời là người đứng đầu một ủy ban đặc biệt về vấn đề này tại Quốc hội Hàn Quốc, kêu gọi IAEA xem xét lại kế hoạch xả thải. Theo đó, Nhật Bản nên hoãn kế hoạch trên và xem xét các giải pháp thay thế khác cùng với cộng đồng quốc tế.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.