Nhật Bản tiết lộ thời điểm xả nước phóng xạ Fukushima

Nhật Bản đang lên kế hoạch bắt đầu xả nước phóng xạ đã xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 sau khi Thủ tướng Fumio Kishida trở về từ hội nghị thượng đỉnh ba bên với các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Khung cảnh chụp từ trên cao nhà máy Fukushima, Nhật Bản vào tháng 3/2011. Ảnh: AFP

Dẫn các bài viết trên truyền thông địa phương, đài Sputnik cho biết Thủ tướng Kishida dự kiến thảo luận về kế hoạch xả nước phóng xạ với Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong hội nghị thượng đỉnh tổ chức vào ngày 18/8 tại nơi ở của Tổng thống Mỹ ở Maryland, cách thủ đô Washington, D.C. gần 100 km về phía Tây Bắc.

Thủ tướng Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp với các bộ trưởng liên quan của Nhật Bản sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh vào ngày 20/8 để ấn định ngày xả nước.

Theo dự định ban đầu, Nhật Bản sẽ bắt đầu xả nước đã được lọc sạch tất cả các hạt nhân phóng xạ trừ tritium ra biển vào mùa xuân 2023. Tuy nhiên, thời hạn đã bị đẩy lùi đến mùa hè năm 2023 do điều kiện thời tiết bất lợi và nhiều yếu tố khác.

Thảm họa hạt nhân Fukushima xảy ra vào ngày 11/3/2011. Nhà máy đã bị hư hại nặng nề bởi trận động đất mạnh 9 độ ở Thái Bình Dương. Cơn địa chấn mạnh đã gây ra một cơn sóng thần lớn ập vào nhà máy và khiến ba lò phản ứng hạt nhân sụp đổ. Vụ tai nạn được coi là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ vụ tai nạn Chernobyl năm 1986 và dẫn đến ô nhiễm đất và nước trên diện rộng. Thảm họa “kép” tại Fukushima đã khiến 22.200 người thiệt mạng và mất tích.

Kế hoạch xả nước phóng xạ đã qua xử lý của Nhật Bản đã vấp phải sự phản đối từ một số nước trong khu vực Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Trung Quốc.

Ngày 1/8, Phó Chánh Văn phòng điều phối chính sách của Chính phủ Hàn Quốc, ông Park Ku-yeon, cho biết nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc họp quan chức cấp vụ khác để thảo luận về các yêu cầu của Seoul liên quan đến kế hoạch của Tokyo xả nước thải bị nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Hai bên đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên tại Nhật Bản hồi tuần trước để thảo luận về các biện pháp tiếp theo sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol đề nghị với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về việc cử các chuyên gia Hàn Quốc tham gia giám sát việc xả nước thải ở Fukushima.

Trong cuộc họp được tổ chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Litva, ông Yoon cũng đề nghị dừng ngay việc xả thải nếu nồng độ phóng xạ trong nước vượt quá mức tiêu chuẩn và yêu cầu Nhật Bản thông báo ngay cho Hàn Quốc.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.