Hội nghị AMM-56:

Ngoại trưởng Hàn Quốc, Nhật Bản thảo luận vấn đề xả thải của nhà máy Fukushima

Theo hãng tin Yonhap, ngày 13/7, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tại Jakarta, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 56 và các hội nghị liên quan, để thảo luận về kế hoạch xả thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima và vấn đề Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Các tháp chứa nước thải đã xử lý tại Fukushima, Nhật Bản vào ngày 12/4/2023. Ảnh minh họa: CNN 

Tại cuộc gặp kín này, Ngoại trưởng Park Jin nhắc lại với người đồng cấp Nhật Bản đề nghị trước đó của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đối với Tokyo liên quan đến việc xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Theo các quan chức, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên hôm 12/7 cũng là vấn đề thảo luận chính giữa hai bên trong cuộc gặp này. 

Cuộc hội đàm trên diễn ra một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Litva. Trong khuôn khổ cuộc gặp này, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đề nghị phía Nhật Bản cho phép các chuyên gia Hàn Quốc tới tham gia giám sát kế hoạch xả thải của Fukushima, đồng thời kêu gọi ngừng ngay lập tức hoạt động này nếu nồng độ phóng xạ trong nước vượt quá mức quy định. 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, theo kế hoạch, chiều cùng ngày, Ngoại trưởng Park Jin sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hàn Quốc và ASEAN+3 với sự tham gia của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong khuôn khổ các sự kiện này, ông Park Jin dự kiến sẽ nhấn mạnh quyết tâm của Seoul trong việc thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương công bố tháng 11/2022 và nỗ lực để đạt được sự ủng hộ chính thức từ các thành viên ASEAN đối với “Sáng kiến Đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc”. Đây được xem là một trong các nội dung cốt lõi của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc.

Khánh Vân - Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.