Quan hệ Cuba - Mỹ có thể mở ra thị trường mới cho doanh nghiệp Mỹ

Thỏa thuận lịch sử giữa Cuba và Mỹ về việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao bị đóng băng kể từ năm 1961 có thể sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ xâm nhập vào thị trường Cuba sau nhiều năm chờ đợi.

Theo hãng tin EFE (Tây Ban Nha), thỏa thuận lịch sử giữa Cuba và Mỹ về việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao bị đóng băng kể từ năm 1961 có thể sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ xâm nhập vào thị trường Cuba sau nhiều năm chờ đợi.

Quan hệ Cuba - Mỹ có thể mở ra thị trường mới cho doanh nghiệp Mỹ ảnh 1

Sân bay quốc tế Jose Marti ở Havana. Ảnh: Reuters.

Các công ty lớn của Mỹ như nhà sản xuất xe hơi General Motors, gã khổng lồ trong ngành nông nghiệp Cargill, tập đoàn bán lẻ bàn ghế Ethan Allen Interiors đều đồng loạt ca ngợi quyết định sáng suốt của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Giám đốc công ty sản suất máy công nghiệp nặng Caterpillar, ông Bill Lane cho biết, nhiều doanh nghiệp Mỹ từ cách đây 15 năm đã đề nghị chính phủ cần phải có một chính sách mới đối với Cuba, đồng thời bày tỏ hy vọng công ty Caterpillar sẽ sớm mở một văn phòng tại Cuba.

Tuy nhiên, đến thời điểm này các công ty của Mỹ vẫn chưa có bất kỳ cam kết đầu tư nào vào quốc đảo vùng Caribe, mặc dù có thể khẳng định cơ hội đang mở rộng ở các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, du lịch và tài nguyên thiên nhiên.

Rào cản lớn nhất để thiết lập một mối quan hệ thương mại toàn diện giữa hai nước trong thời gian trước mắt vẫn sẽ là Luật cấm vận được Mỹ áp dụng từ hơn nửa thế kỷ qua và chỉ có Quốc hội mới có quyền bãi bỏ.

Trong những năm 1950, trao đổi thương mại song phương từng trải qua một thời kỳ bùng nổ, song xu hướng đó đã bị chững lại trong thập kỷ tiếp theo sau khi cách mạng Cuba thành công và chính phủ Mỹ quyết định áp dụng lệnh bao vây cấm vận.

Kể từ đó các công ty của Mỹ không thể tiếp cận được thị trường với hơn 11 triệu người tiêu dùng ở cách bờ biển nước Mỹ chỉ vỏn vẹn 200 km.

Hiện nền kinh tế Cuba vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ, sức tiêu thụ của người dân Cuba vẫn ở mức thấp và thị trường nước này mới chỉ có sự tham gia của các công ty của các nước không cắt đứt quan hệ với chính phủ cách mạng.

Những yếu tố này có thể trở thành rào cản cho việc bình thường hóa quan hệ thương mại giữa Cuba và Mỹ, thậm chí kể cả khi Quốc hội Mỹ quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận. “Ngay khi có thể, chúng tôi sẽ có mặt ở Cuba”, Giám đốc điều hành của tập đoàn khách sạn Choice Hotels International, Stephen Joyece nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu hôm 17/12, Tổng thống Obama tuyên bố các doanh nghiệp của Mỹ không nên chịu thiệt thòi và việc gia tăng trao đổi thương mại sẽ rất tốt cho cả người Mỹ và người Cuba, đồng thời kêu gọi Quốc hội mở một cuộc thảo luận thẳng thắn và chân thực về việc bãi bỏ lệnh cấm vận.



Phạm Hoài Nam

(P/v TTXVN tại La Habana)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.