Doanh nghiệp Canada có lợi khi Mỹ bỏ cấm vận Cuba?

Nhiều chuyên gia tin rằng mối quan hệ gần hơn giữa Mỹ và Cuba sẽ tạo ra những làn sóng mới cho nền kinh tế Canada.

Nhiều chuyên gia tin rằng mối quan hệ gần hơn giữa Mỹ và Cuba sẽ tạo ra những làn sóng mới cho nền kinh tế Canada. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các doanh nghiệp Canada có lợi hay không khi Mỹ nối lại quan hệ ngoại giao với Cuba.

Doanh nghiệp Canada có lợi khi Mỹ bỏ cấm vận Cuba? ảnh 1

Ngày 17/12, Mỹ thông báo sẽ mở Đại sứ quán tại Cuba sau hơn 50 năm cắt đứt quan hệ. Ảnh: Getty Image.


Năm ngoái, tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa Canada và Cuba đạt gần 1 tỷ CAD, trong đó xuất khẩu chiếm hơn 465 triệu.

Arch Ritter, giáo sư kinh tế Đại học Carleton của Canada cho biết nếu Mỹ bỏ cấm vận Cuba, các doanh nghiệp xuất khẩu và các nhà đầu tư Canada sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, trong bối cảnh nền kinh tế Cuba mạnh hơn. Tuy nhiên, giáo sư Ritter cũng nói rằng một Cuba mở cửa cũng khiến Canada phải cạnh tranh với các doanh nghiệp đến từ Mỹ, đặc biệt trong một số lĩnh vực xuất khẩu.

Còn John Graham, một cựu cán bộ ngoại giao nói rằng các doanh nghiệp Canada đã có lợi thế đặt chân trước tại Cuba, tuy nhiên quốc đảo này sẽ là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác.

Lê Hoàng (P/v TTXVN tại Canada)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.