Quan hệ Australia-Trung Quốc leo thang căng thẳng vì bức ảnh gây sốc

Australia đã yêu cầu Trung Quốc phải xin lỗi sau khi một quan chức cấp cao nước này đăng tải hình ảnh chỉnh sửa binh sĩ Australia kề dao dính máu lên cổ đứa trẻ ở Afghanistan.
Chú thích ảnh
Bức ảnh giả về binh sĩ Australia do quan chức Trung Quốc đăng tải. Ảnh: Guardian

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Thủ tướng Australia Scott Morrison đã chỉ trích việc quan chức Trung Quốc đăng bức ảnh “ghê tởm” và yêu cầu gỡ ngay hình ảnh này. Ông Scott Morrison đồng thời coi đây là hành động làm xấu đi mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) vào ngày 30/11 đã đăng tải lên mạng xã hội Twitter hình ảnh chỉnh sửa về binh sĩ Australia kề dao dính máu lên cổ một em nhỏ Afghanistan đang ôm lấy con cừu. Chính phủ Australia đã đề nghị Twitter gỡ bức ảnh này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong khi đó vào ngày 30/11 phản hồi: “Chính chính phủ Australia mới là phía phải thấy hổ thẹn về hành vi giết hại người dân thường vô tội Afghanistan của các binh sĩ nước này”.

Gần đây xuất hiện báo cáo tố cáo lực lượng đặc nhiệm Australia đã sát hại 39 người dân thường và tù nhân Afghanistan trái pháp luật. Ngày 26/11, Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Australia, Tướng Angus Campbell thừa nhận tồn tại “văn hóa chiến binh” trong một số thành viên lực lượng đặc nhiệm nước này hoạt động tại Afghanistan.

Reuters cho biết quan hệ Bắc Kinh-Canberra trong thời gian qua nảy sinh bất đồng xuất phát từ việc Australia đề nghị điều tra độc lập về nguồn gốc của virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19. Australia khẳng định rằng cuộc điều tra này không nhắm đến Trung Quốc về mặt chính trị. Đại sứ Trung Quốc tại Australia cảnh báo rằng người tiêu dùng Trung Quốc có thể tẩy chay sản phẩm của Australia.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến trừng phạt thương mại giữa hai quốc gia, Trung Quốc ngày 27/11 tuyên bố áp dụng mức thuế 212,1% đối với rượu nhập khẩu từ Australia.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.