Australia lo ngại nguy cơ cháy rừng do nắng nóng dữ dội

Giới chức Australia đã ban bố lệnh cấm đốt, nhóm lửa tại nhiều địa phương đề phòng nguy cơ cháy rừng do nắng nóng dữ dội cộng với thời tiết khô trong 2 ngày cuối tuần.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy rừng tại New South Wales, Australia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 28/11, nhiệt độ tại khu vực Sydney CBD vượt 40 độ C, trong khi nhiều khu vực miền Tây bang New South Wales, bang South Australia và miền Bắc bang Victoria có nhiệt độ gần 45 độ C. Dự báo, trong ngày 29/11, nhiệt độ tại nhiều nơi tại Australia duy trì trên 40 độ C và một đợt nắng nóng kéo dài 5 - 6 ngày sẽ bao trùm khu vực miền Bắc bang New South Wales và Đông Nam bang Queensland.
Do nhiệt độ tăng cao, Cơ quan cung cấp năng lượng Australia dự báo nhu cầu tiêu thụ điện có thể vượt cung tại bang New South Wales trong chiều 29/11.

Australia liên tục trải qua những mùa hè nóng hơn và dài hơn. Mùa hè vừa qua được xem là "mùa hè đen tối" với nước này do cháy rừng bùng phát đã thiêu hủy gần 12 triệu ha đất, cướp đi sinh mạng của 33 người và 1 tỷ động vật.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.