Quận Hai Bà Trưng ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke

Kể từ đêm 4/11 cho tới ngày 14/11 tới, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) sẽ thực hiện công tác kiểm tra an toàn PCCC và đảm bảo các điều kiện hoạt động với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tập trung đông người trên địa bàn quận. Trong đó đáng chú ý là công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, loại hình dịch vụ đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, trên địa bàn.

Sáng 5/11, kiểm tra tại cơ sở kinh doanh karaoke số 80 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, đoàn công tác đã phát hiện cơ sở này không có giấy phép kinh doanh hợp pháp. Trong quá trình kiểm tra các điều kiện kinh doanh khác, đoàn cũng phát hiện cơ sở này vi phạm nhiều lỗi về đảm bảo an toàn như hệ thống điện của bảng chỉ dẫn đường, hệ thống chuông báo động tại nhiều tầng không hoạt động; cửa thoát hiểm không đảm bảo an toàn, cửa nhỏ, nơi xuống cao, không có lan can chờ.

Quận Hai Bà Trưng ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke ảnh 1

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại cơ sở kinh doanh karaoke 80 Triệu Việt Vương trong sáng 5/11.

Theo quan sát của phóng viên tiếp cận hiện trường, cửa thoát hiểm của cơ sở kinh doanh 80 Triệu Việt Vương quá nhỏ, một người khách có thể hình to cao lại đang trong tình trạng rối loạn khó lòng chui lọt. Không những thế, lối dẫn đến cửa thoát hiểm lại không có bảng chỉ dẫn; cầu thang nhỏ hẹp khiến ngay cả các nhân viên của cơ sở kinh doanh nếu không nhận được tập huấn phòng cháy chữa cháy (PCCC) thường xuyên cũng sẽ không thể hướng dẫn khách thoát hiểm được. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều cơ sở kinh doanh karaoke hiện nay.

Quận Hai Bà Trưng ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke ảnh 2

Phòng cảnh sát phòng cháy & chữa cháy số 1 tiến hành kiểm tra các thiết bị chữa cháy tại cơ sở.

Với điều kiện kinh doanh như trên, cơ sở kinh doanh karaoke số 80 Triệu Việt Vương đã bị đình chỉ hoạt động.

Quận Hai Bà Trưng ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke ảnh 3

Lối thoát hiểm chật hẹp, lại bị cản bởi nhiều vật dụng khác.

Quận Hai Bà Trưng ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke ảnh 4

Cầu thang hẹp gây khó khăn cho việc di chuyển.

Trước đó, đoàn kiểm tra cũng đã đình chỉ hoạt động kinh doanh của cơ sở 83 Triệu Việt Vương cũng với các vi phạm kể trên.


Toàn quận Hai Bà Trưng có có 65 cơ sở kinh doanh karaoke. Trong đó, chỉ tính riêng trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân có 17 cơ sở. Trong thời gian tiếp theo, đoàn công tác liên ngành sẽ tiếp tục kết hợp kiểm tra với việc xử lý, tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định.

Báo Tin tức sẽ tiếp tục thông tin về công tác kiểm tra an toàn PCCC và đảm bảo các điều kiện hoạt động với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tập trung đông người trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Lê Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.