Quân đội và phiến quân Nam Sudan giao chiến trở lại

Ngày 12/5, lực lượng phiến quân và quân chính phủ Nam Sudan đã tiếp tục giao chiến ở bang Thượng Nile. Động thái trên đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất và đập tan hy vọng chấm dứt nhanh chóng cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 5 tháng qua tại quốc gia non trẻ nhất thế giới này.

Ngày 12/5, lực lượng phiến quân và quân chính phủ Nam Sudan đã tiếp tục giao chiến ở bang Thượng Nile. Động thái trên đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất và đập tan hy vọng chấm dứt nhanh chóng cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 5 tháng qua tại quốc gia non trẻ nhất thế giới này.


Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Sudan, Kuol Manyang xác nhận giao tranh xảy ra ở bang Thượng Nile chuyên sản xuất dầu mỏ, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội chính phủ đã được lệnh "không tiến quân hoặc tấn công mà chỉ chống trả tự vệ".

Ông cũng tố cáo thủ lĩnh phiến quân Riek Machar đã "không kiểm soát được lực lượng" khi các phiến quân được vũ trang hạng nặng đã tấn công quân đội chính phủ.


Kể từ khi Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và thủ lĩnh Machar ký thỏa thuận ngừng bắn hôm 10/5, hai bên không ngừng cáo buộc lẫn nhau về hành vi phát động giao chiến và nã pháo nhằm vào đối phương.

TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.