Chiến sự tái bùng nổ tại Nam Sudan

Bất chấp việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, chiến sự đã bùng nổ tại Nam Sudan sau khi các lực lượng nổi dậy tấn công vào Malakal, thủ phủ bang Upper Nile (Nin Thượng) do chính phủ đang kiểm soát và tái chiếm thị trấn dầu mỏ chủ chốt này.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, bất chấp việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, chiến sự đã bùng nổ tại Nam Sudan vào ngày 18/2 sau khi các lực lượng nổi dậy tấn công vào Malakal, thủ phủ bang Upper Nile do chính phủ đang kiểm soát và tái chiếm thị trấn dầu mỏ chủ chốt này. Một sĩ quan chỉ huy giấu tên của quân nổi dậy nói với Hãng thông tấn Nam Sudan rằng binh lính của họ đã đánh bật các lực lượng phối hợp của Chính phủ Nam Sudan và Chính phủ Uganda đang đồn trú tại Malakal.
Chiến sự tái bùng nổ tại Nam Sudan ảnh 1

Người tị nạn Nam Sudan tại Trung tâm luân chuyển ở Adjumani, Uganda ngày 24/1. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong khi đó, người phát ngôn của các lực lượng chính phủ cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực phía nam thị trấn này và thông tin liên lạc với khu vực này đã bị cắt. Trước đó, ngày 17/2, Chính phủ Nam Sudan đã chính thức tiết lộ về việc hàng loạt binh sĩ của họ đào tẩu sang hàng ngũ phiến quân, đồng thời kêu gọi các lực lượng nước ngoài tăng cường can thiệp để "lấp chỗ trống". Mặc dù chính phủ và quân nổi dậy đã ký một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 23/1, song hai bên vẫn liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Hàng nghìn người đã thiệt mạng và gần một triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi chiến sự bùng nổ cách đây hai tháng giữa lực lượng của Chính phủ và lực lượng ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar, người bị Tổng thống Salva Kiir sa thải hồi tháng 7 năm ngoái. Tình trạng bạo lực không ngớt đã làm dấy lên những lo ngại về tương lai hòa bình của quốc gia non trẻ nhất thế giới này. Upper Nile là bang sản xuất dầu mỏ chủ chốt của Nam Sudan, nơi có nhiều hãng dầu khí của thế giới đóng trụ sở, trong đó có Tập đoàn dầu khí Quốc gia Trung Quốc, Tập đoàn ONGC Videsh của Ấn Độ và Tập đoàn Petronas của Malaysia. Đến nay, hoạt động tại một số mỏ dầu đã bị tê liệt.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.