Quân đội Ukraine tổn thất 1.800 xe tăng, thiết giáp ở miền Đông

Quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất lớn trong các cuộc giao tranh ở khu vực đông-nam, với khoảng 1.800 phương tiện chiến đấu bọc thép bị tiêu diệt, thu giữ hoặc hư hại.
Quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất lớn trong các cuộc giao tranh ở khu vực đông-nam, với khoảng 1.800 phương tiện chiến đấu bọc thép bị tiêu diệt, thu giữ hoặc hư hại. Một nguồn tin từ Cơ quan tác chiến - do thám - tình báo tại nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng đã tiết lộ với truyền thông Nga thông tin: Quân đội Kiev đã "mất" 1.800 phương tiện chiến đấu bọc thép, gồm có xe chiến đấu bộ binh, thiết giáp chở quân, xe tăng trong các cuộc giao tranh ở hai khu vực này.
Quân đội Ukraine tổn thất 1.800 xe tăng, thiết giáp ở miền Đông ảnh 1

Quân ly khai ở khu vực đông-nam bên xác xe tăng, thiết giáp của quân chính phủ. Ảnh: RIA Novosti

Trong số này, có khoảng 500 chiếc là “mất trắng”, vì bị phá hủy hoàn toàn, hoặc là bị dân phòng DPR và LPR tịch thu, chiếm giữ. Đáng chú ý, có khoảng 100 xe tăng T-64 cùng với một lượng lớn xe tăng khác thuộc các dòng T-72 và T-80 bị tiêu diệt. Các công tố viên quân sự Ukraine cũng lên tiếng thừa nhận nhiều loại vũ khí, phương tiện chiến đấu bị quân ly khai thu giữ. Một trang web tại địa chỉ lostarmour.info/armour cũng đưa tin cụ thể, chi tiết kèm hình ảnh về 500 phương tiện thiết giáp các loại của quân đội Ukraine bị phá hủy hoặc bị phe ly khai ở đông-nam Ukraine tịch thu, có cả ngày giờ, địa điểm. Cũng nguồn tin trên cho biết, binh sĩ Ukraine đã phải rút khoảng 1.000 phương tiện chiến đấu bọc thép bị hư hại, hỏng hóc vì trúng đạn khỏi vùng chiến sự; đưa về các cơ sở bảo dưỡng để sửa chữa. Một số ít phương tiện này được tái triển khai tới Donetsk và Luhansk liền sau đó.  Hoài Thanh (Theo Ukraina.ru)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.