Tổn thất “gây sốc” của quân đội Ukraine

Trạng mạng Novorossya ngày 16/11 đã công bố con số tổn thất “sốc” của các lực lượng Ukraine tại Novorossya (Donbass, Lugansk, Kharkov, Odessa) và các khu vực khác tính từ ngày 3/4/2014 tới nay.

Trạng mạng Novorossya ngày 16/11 đã công bố con số tổn thất “gây sốc” của các lực lượng Ukraine tại Novorossya (gồm các vùng Donbass, Lugansk, Kharkov, Odessa) và các khu vực khác tính từ ngày 3/4/2014 tới thời điểm hiện nay, căn cứ theo các nguồn tin mở và truyền thông.

Cụ thể, tổng thiệt hại của quân đội Ukraine trên chiến trường là 20.904 người, gồm cả binh sĩ quân sự và bán quân sự. Trong số này có khoảng 3.282 chiến binh Pravyi Sector, chủ yếu trong thành phần lực lượng Cảnh vệ Quốc gia, cũng như 30 lính đánh thuê thuộc các tiểu đoàn đặc nhiệm Dnepr, Azov, và Aidar của nhà tài phiệt Igor Kolomoisky. Theo một số thông tin, xác chết được đưa tới Dnepropetrovsk để tiêu hủy trong lò thiêu địa phương, hoặc chôn tại chỗ và được liệt kê là mất tích.

Số binh sĩ thiệt mạng chủ yếu bao gồm khoảng 11.590 binh sĩ quân đội Ukraine (chủ yếu thuộc Lữ đoàn dù 25 Dnipropetrovsk và Lữ đoàn không vận 95 Zhytomyr, Lữ đoàn mô tô 24 của tỉnh Lvov, Lữ đoàn không vận 79, Lữ đoàn cơ giới 51, Lữ đoàn cơ giới 24 ở Yavorov, Lữ đoàn cơ giới biệt lập 72 của Giáo hội Trắng, Lữ đoàn Kremenchug trực thuộc Cơ quan tình báo Bộ quốc phòng và các đơn vị quân đội Ukraine khác, chủ yếu từ miền Tây); 4192 nhân viên Bộ Nội vụ trong thành phần Vệ binh Quốc gia; gần 379 nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine (SBU); 243 lính biên phòng; 88 nhân viên CIA, FBI, DIA của Mỹ.

Số lượng lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng bao gồm 630 người thuộc công ty đánh thuê tư nhân Ba Lan ASBS Othago, công ty đánh thuê Mỹ Academi và Greystone Ltd, các công ty đánh thuê của Canada, Đức, Anh, Litva, Estonia, Italy, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Séc, Phần Lan, châu Phi, Arab và khác nước khác.

Duy Trinh (Pv TTXVN tại Nga)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.