Quân đội Ukraine đánh giá điểm mạnh, điểm yếu về UAV cảm tử Lancet của Nga

Nga đang tích cực sử dụng máy bay không người lái (UAV) chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine, thể hiện sự thành công đáng kể của ngành công nghiệp máy bay không người lái.
Chú thích ảnh
UAV Lancet của Nga. Ảnh: Sputnik

Các đơn vị của quân đội Nga đang sử dụng tích cực nhiều máy bay không người lái kamikaze (cảm tử) Lancet trong cuộc xung đột với Ukraine. Điều này buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải nghiên cứu điểm mạnh và điểm yếu của loại vũ khí này để đối phó.

Theo một tài liệu mới được công bố, Ukraine cho rằng có 6 đặc điểm tạo nên sức mạnh của Lancet. Do thiết bị có kích thước nhỏ và được làm bằng nhựa và sợi carbon nên nó có bề mặt phản chiếu thiết diện nhỏ, điều này làm phức tạp nhiệm vụ phát hiện và vô hiệu hóa Lancet của lực lượng phòng không Ukraine.

Bên cạnh đó, độ cao bay đáng kể (lên tới 5 km) và độ ồn thấp nhờ động cơ điện khiến các trạm quan sát trực quan khó phát hiện. Tốc độ cao khi tấn công mục tiêu (lên tới 300 km/giờ) đã hạn chế nghiêm trọng khả năng phản ứng trước các biện pháp đánh chặn.

Việc sử dụng các hệ thống dẫn đường khác nhau (tọa độ, quang-điện tử và kết hợp) làm phức tạp các biện pháp đối phó bằng thiết bị tác chiến điện tử và tăng độ chính xác khi tấn công mục tiêu. Việc sử dụng các kênh liên lạc an toàn (thuật toán mã hóa được sử dụng) càng làm phức tạp thêm việc đánh chặn bằng thiết bị điện tử. 

Về hạn chế của Lancet, có vài đặc điểm được xác định. Tốc độ bay thấp 80-110 km/giờ cho phép các biện pháp vô hiệu hóa Lancet bằng vũ khí nhỏ. Việc sử dụng hệ thống định vị vệ tinh sẽ tạo cơ hội sử dụng tác chiến điện tử để tác động đến các thiết bị điều khiển bằng cách gây nhiễu nhằm loại bỏ tọa độ tấn công mục tiêu được xác định của chúng.

Ngoài ra, việc sử dụng kênh video để hướng dẫn sẽ cho phép sử dụng các máy thu tín hiệu trên mặt đất để chi phối, can thiệp vào hoạt động của cũng. Việc thiếu thiết bị phân tích mục tiêu cho phép sử dụng các mục tiêu giả/ngụy trang để đánh lừa.

Máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet là một thành công nổi bật của Nga. UAV Lancet nặng 15 kg, đã chứng tỏ được khả năng hạ gục một loạt mục tiêu, từ xe tăng chiến đấu chủ lực đến máy bay đang đỗ ở vị trí xa. Lancet cũng gây ấn tượng mạnh khi tấn công pháo binh và hệ thống phòng không đối phương.

Lancet được phát triển bởi ZALA Aero Group, một doanh nghiệp quốc phòng có trụ sở tại Izhevsk (Nga), nổi tiếng về máy bay không người lái và hệ thống gây nhiễu cho cả mục đích quân sự và dân sự. ZALA là công ty con của tập đoàn Kalashnikov, thuộc tập đoàn quốc phòng và công nghệ khổng lồ Rostec của Nga.

Lancet, lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm quân sự ARMY năm 2019, là thiết kế máy bay không người lái mới nhất và tiên tiến nhất của ZALA. Các UAV được công ty giới thiệu trước đó bao gồm máy bay không người lái trinh sát thiết kế cánh thông thường 421-20 và 421-09, loại nhỏ 421-04M, 421-08, 421-16, được cung cấp cho quân đội và các cơ quan dân sự như Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức (topcor.ru)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.