Quân đội Trung Quốc tiếp tục xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ

Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 9/9 đã xâm nhập và đóng trại tại khu vực nằm sâu bên trong lãnh thổ Ấn Độ khoảng 45 km, thuộc bang biên giới Arunachal Pradesh.
Quân đội Trung Quốc tiếp tục xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ ảnh 1

Ranh giới kiểm soát (LAC) giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngày 26/9, trang “India TV News” đưa thông tin trên. Theo các nguồn tin tình báo Ấn Độ, PLA đã xâm nhập vào khu vực được gọi là “đèo Hadigrah” ở Plum, điểm biên giới cuối cùng của Ấn Độ.

Tuy nhiên, sau 4 ngày (hôm 13/9), lực lượng an ninh Ấn Độ đã buộc các binh sĩ PLA phải quay trở lại bên kia biên giới.

Để giải quyết căng thẳng trong quan hệ song phương liên quan đến các hoạt động xâm nhập của PLA, Chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực biên giới hôm 14/9 đã tổ chức cuộc họp tại Damai, cách Ranh giới kiểm soát (LAC) khoảng 3 km nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt các hoạt động xâm nhập qua biên giới. Dự kiến, chỉ huy quân đội hai nước sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 1/10 tới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.