Quân đội Triều Tiên tập trận vượt sông

Quân đội ở tuyến đầu của Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tập trận tấn công quân sự vượt sông.
Ngày 27/1, quân đội ở tuyến đầu của Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tập trận tấn công quân sự vượt sông, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phẫn nộ về những nhận xét gần đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama và hành động phát tán tờ rơi tuyên truyền chống Triều Tiên không ngừng của các nhà hoạt động Hàn Quốc.
Quân đội Triều Tiên tập trận vượt sông ảnh 1

Quân đội Triều Tiên tập trận tại một địa điểm bí mật ở CHDCND Triều Tiên. Ảnh: AFP-TTXVN.

Theo Cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã “tổ chức và chỉ đạo" cuộc tập trận mùa Đông của các đơn vị bộ binh cơ giới trang bị xe bọc thép tại khu vực mặt trận phía Tây của quân đội Triều Tiên. Tuy nhiên, KCNA không cho biết thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tập trận.

Ông Kim Jong-un được dẫn lời đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mài giũa khả năng chiến đấu trong việc thực hiện một “cuộc tấn công chết chóc”, nói rằng “công kích mạnh có nghĩa là phòng thủ vững chắc”.

KCNA cũng đăng tải loạt ảnh cho thấy ông Kim Jong-un đang theo dõi cuộc tập trận cùng 2 quan chức quân sự hàng đầu là Hwang Pyong-so, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên và Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol.

Trong diễn biến liên quan, Đài phát thanh và truyền hình trung ương Triều Tiên mô tả Mỹ là kẻ thù nguy hiểm và khẳng định Washington đang ngang nhiên bộc lộ tham vọng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Triều Tiên.


TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.