Triều Tiên tập trận bắn đạn thật

Một số đơn vị quân đội CHDCND Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại một địa điểm trên lãnh thổ nước này vào ngày 5/3. Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc cũng đang tiến hành một cuộc tập trận chung.

Một số đơn vị quân đội CHDCND Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại một địa điểm trên lãnh thổ nước này vào ngày 5/3.

Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc cũng đang tiến hành một cuộc tập trận chung.

Triều Tiên tập trận bắn đạn thật ảnh 1

Xe tăng của Quân đoàn 3, Quân đội Nhân dân Triều Tiên tham gia cuộc tập trận.

Sáng 27/2, các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung hàng năm, bất chấp cảnh báo về khả năng trả đũa của CHDCND Triều Tiên.

Cuộc tập trận, mang tên "Giải pháp then chốt" dựa trên những viễn cảnh khác nhau về các mối đe dọa giả định đối với Hàn Quốc, kéo dài đến ngày 9/3 với sự tham gia của 200.000 binh lính Hàn Quốc và 2.100 binh lính Mỹ.

Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng phản đối cuộc tập trận này, cho rằng đây là sự chuẩn bị cho "một cuộc xâm lược Triều Tiên". Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 27/2 cho biết quân đội và người dân Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng chống lại cuộc chiến này. Hãng này tuyên bố: "Những kẻ gây chiến sẽ bị hủy diệt trong chính cuộc chiến do họ khơi mào nếu họ đánh giá sai ý chí mạnh mẽ của người dân Triều Tiên trong bảo vệ hòa bình".

Trong khi đó, Chỉ huy lực lượng chung Mỹ - Hàn cho biết các cuộc tập trận giữa hai nước là hoạt động "thông thường và mang tính phòng vệ". Theo kế hoạch, từ ngày 1/3 đến 30/4 tới, quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức cuộc tập trận chung mang tên "Đại bàng non" với các hoạt động trên bộ, trên không, trên biển.

Tin, ảnh: Yonhap/TTXVN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.