Quân đội Thái Lan bác tin đồn đảo chính

Ngày 6/1, quân đội Thái Lan đã kịch liệt bác bỏ tin đồn về một cuộc đảo chính quân sự sắp xảy ra nhằm lật đổ chính phủ tạm quyền hiện nay của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Ngày 6/1, quân đội Thái Lan đã kịch liệt bác bỏ tin đồn về một cuộc đảo chính quân sự sắp xảy ra nhằm lật đổ chính phủ tạm quyền hiện nay của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Tin đồn này xuất hiện sau khi quân đội điều động các thiết bị quân sự hạng nặng, gồm cả xe tăng và pháo binh từ khu vực ngoại ô phía Bắc vào thủ đô Bangkok.

Quân đội Thái Lan bác tin đồn đảo chính ảnh 1

Binh lính Thái Lan canh gác trong lúc người biểu tình diễu qua đường phố ngày 5/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 1, Thiếu tướng Varah Boonyasit cho biết 10 tiểu đoàn bộ binh, xe tăng, xe tải quân sự và đạn dược đang được chuyển đến các trụ sở của Trung đoàn Bộ binh số 11 ở Bangkok "để chuẩn bị cho một cuộc diễu hành thường niên bên trong các doanh trại vào Ngày thành lập Các lực lượng vũ trang Thái Lan 18/1 tới". Tướng Varah khẳng định: "Các hoạt động trên không hề nhằm chuẩn bị cho một cuộc đảo chính nào như lời đồn. Người dân không nên lo ngại".


Theo Thiếu tướng Varah, hiện các hoạt động tập dượt cho cuộc diễu hành đang diễn ra trong doanh trại Trung đoàn Bộ binh số 11. Các tùy viên quân sự đến từ các đại sứ quán tại Bangkok sẽ được mời tham dự sự kiện tới trước sự chứng kiến của Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayudh Chan-ocha và Tư lệnh tối cao, Tướng Tanasak Patimapakorn.


Các hoạt động trên của quân đội diễn ra ngay trước thời điểm phe đối lập do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn đầu phát động một cuộc "chiếm đóng Bangkok" vào ngày 13/1 tới nhằm làm tê liệt thủ đô bằng cách phong tỏa mọi ngả đường dẫn vào thành phố, làm tê liệt giao thông đô thị, nhất là khu vực trung tâm, và cắt điện, nước tại các cơ quan chính phủ, dinh thự của các bộ trưởng.


TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.