Quân đội Pakistan phản ứng về việc cựu Tổng thống Pervez Musharraf bị kết án tử hình

Sau khi một tòa án đặc biệt của Pakistan kết án tử hình cựu Tổng thống Pervez Musharraf vì tội phản quốc, quân đội nước này đã lên tiếng chỉ trích và bày tỏ sự “đau đớn” trước quyết định của tòa.
Chú thích ảnh
Ông Pervez Musharraf, khi đang đương chức Tổng thống Pakistan, tại một buổi phỏng vấn báo chí ở Rawalpindi ngày 12/6/2004. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố ra ngày 17/12, quân đội Pakistan cho rằng: "Nguyên Tham mưu trưởng lục quân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng và là cựu Tổng thống Pakistan, người đã phục vụ và chiến đấu bảo vệ đất nước hơn 40 năm, chắc chắn không thể là kẻ phản quốc". Tuyên bố cũng khẳng định tiến trình pháp lý “dường như đã bị phớt lờ”.

Trước đó cùng ngày, tòa án chống khủng bố của Pakistan đã kết án tử hình cựu Tổng thống Musharraf vì tội phản quốc và phá hoại Hiến pháp. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo lực lượng vũ trang Pakistan bị kết tội phản quốc và kết án tử hình. Tại Pakistan, quân đội có tầm ảnh hưởng lớn và các sĩ quan cấp cao thường được miễn truy tố.

Ông Musharraf, 76 tuổi, đã rời Pakistan từ tháng 3/2016 và hiện sống lưu vong ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để điều trị y tế. Kể từ đó, ông đã không trở lại Pakistan với lý do sức khỏe và an ninh.

Vụ xét xử chống lại cựu Tổng thống Musharraf được cựu Thủ tướng Nawaz Sharif khởi xướng kể từ năm 2013. Ông Nawaz Sharif hiện cũng đang bị kết án tù 7 năm vì tội tham nhũng nhưng đang được tại ngoại để điều trị bệnh ở London, Anh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.