Pakistan tuyên án tử hình cựu Tổng thống Pervez Musharraf

Một tòa án đặc biệt tại Islamabad ngày 17/12 đã tuyên án tử hình cựu Tổng thống Pervez Musharraf vì tội phản quốc.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf. Ảnh: Virendra Saklani/Gulf News Archive

Cựu Tổng Tư lệnh quân đội kiêm cựu Tổng thống nghỉ hưu Pervez Musharraf đã nhận án tử hình với tội danh phản quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Pakistan một cựu Tổng Tư lệnh bị tuyên án tử hình.

Tướng nghỉ hưu Musharraf sống lưu vong tại Dubai (UAE) và London (Anh) từ năm 2014. Mặc dù có lệnh của tòa án và trước đó cũng nằm trong danh sách truy nã song ông chưa từng lần nào quay lại Pakistan.

Ông Musharraf bị cáo buộc tội danh phản quốc vì những hành động hồi năm 2007. Vào thời điểm đó, Musharraf đã ban bố tình trạng khẩn cấp ngay trước khi Tòa án Tối cao ra phán quyết về tính hợp pháp của việc ông tái đắc cử tổng thống trong khi ông vẫn là tư lệnh quân đội. Và, trong khi áp đặt tình trạng khẩn cấp, ông Musharraf đã đình chỉ hiến pháp và quốc hội, sa thải các thẩm phán cấp cao - những người cho rằng hành động của ông là vi hiến và bất hợp pháp.

Mặc dù tòa án đặc biệt tuyên bố sẽ thông báo phán quyết vào ngày 17/12 song công tố viên của chính phủ, Advocate Ali Zia Bajwa, cho biết họ đã đệ trình ba kiến nghị. Một trong những kiến nghị là yêu cầu tòa án đưa ba cá nhân – bao gồm cựu Thủ tướng Shaukat Aziz, cựu Chánh án Tòa án Abdul Hameed Dogar và cựu Bộ trưởng Tư pháp Zahid Hamid vào diện nghi vấn. Công tố viên cho biết theo bản kiến nghị năm 2014, chính Thủ tướng Shaukat Aziz là người đề nghị Tổng thống Musharraf áp đặt lệnh khẩn cấp.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.