Giao tranh giữa binh sĩ Ấn Độ-Pakistan dọc ranh giới ở Kashmir 

Nguồn tin quan chức cho biết ngày 18/11 binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng dữ dội và bắn đạn cối qua Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia vùng lãnh thổ Kashmir.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ Ấn Độ hỗ trợ đồng đội bị thương trong vụ tấn công bằng lựu đạn tại thủ phủ mùa hè Srinagar thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 4/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một quan chức quân đội Ấn Độ, 2 bên nhằm vào các vị trí và khu vực dân sự của nhau ở huyện biên giới Rajouri, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của vùng lãnh thổ Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ - khoảng 222 km về phía Tây Nam.

Quan chức này khẳng định các binh sĩ Palestine đã vi phạm lệnh ngừng bắn và nổ súng vào các tiền đồn cùng nhiều khu vực dân sự ở vùng Sunderbani thuộc huyện Rajouri. Binh sĩ Ấn Độ đồn trú trong khu vực trên đáp trả hành động bắn phá của phía Pakistan. Cuộc đấu súng bắt đầu từ 16h15 (theo giờ địa phương) và vẫn tiếp diễn. 

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong.

Tuần trước, giao tranh tương tự cũng đã xảy ra dọc LoC ở vùng Tanghdar thuộc huyện biên giới Kupwara, cách thành phố Srinagar 153 km về phía Tây Bắc. Cuộc đấu súng khiến 5 dân thường bị thương và làm hư hại một số ngôi nhà.

Kashmir là vùng lãnh thổ có đa số người theo đạo Hồi sinh sống, hiện chia thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan quản lý, song cả hai nước đều nhận chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này. Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2003, các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn dọc LoC và Biên giới Quốc tế (IB) tại Kashmir vẫn tiếp diễn, khiến cư dân bất an và nhiều người phải di tản tới những địa điểm an toàn hơn. Căng thẳng leo thang kể từ hồi tháng 8 vừa qua khi Chính phủ Ấn Độ quyết định hủy bỏ quy chế tự trị đặc biệt đối với vùng lãnh thổ Kashmir thuộc kiểm soát của nước này, đồng thời áp đặt giám sát về an ninh và liên lạc.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.