Quân đội Nga nhận lệnh ưu tiên tấn công mới ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chỉ đạo các chỉ huy trong chiến dịch quân sự ở Ukraine biến vũ khí tầm xa của Kiev trở thành mục tiêu tấn công chính.  
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar của Pháp về phía các vị trí của Nga. Ảnh: AFP 

Kênh truyền hình RT đưa tin mệnh lệnh trên được ông Sergey Shoigu nhân chuyến thăm đơn vị "Đông" của Nga đang tác chiến ở Ukraine.

Ngày 18/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Sergey Shoigu đã ra lệnh ưu tiên tấn công vào tiềm lực tên lửa và đạn pháo của Ukraine, với cáo buộc Kiev sử dụng chúng để nhắm vào các khu dân cư ở Donbass, đồng thời đốt cháy nhiều cánh đồng lúa mì và kho ngũ cốc.

Bên cạnh những hệ thống từ thời Liên Xô cũ thiết kế, kho vũ khí tầm xa của Ukraine còn có nhiều bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp, pháo tự hành CAESAR của Pháp và các vũ khí khác. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, các mục tiêu này cần bị phá hủy bằng vũ khí chính xác cao.

Cùng ngày, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết lãnh thổ của họ đã bị Ukraine pháo kích 53 lần trong 24 giờ, với hơn 660 quả đạn được bắn ra.

Tại cuộc họp, chỉ huy của nhóm “Đông", Trung tướng Rustam Muradov đã báo cáo với Bộ trưởng Shoigu về tình hình hiện tại và tiến độ của các nhiệm vụ chiến đấu. Trước đó ngày 17/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ông Shoigu đã bất ngờ đến thị sát các lực lượng chiến đấu ở Donbass.

Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk được thiết kế để trao quyền độc lập cho các khu vực Donetsk và Lugansk trong tình trạng đặc biệt của Ukraine. Sau khi công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass,

Điện Kremlin đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Cả Ukraine và Nga đều liên tục cáo buộc nhau tấn công các mục tiêu dân sự, đồng thời nhấn mạnh rằng các lực lượng của họ chỉ tấn công các đối tượng quân sự, vũ khí.

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).