Slovenia nhận trách nhiệm về sự chậm trễ chuyển vũ khí cho Ukraine

Chính phủ Đức gần đây bị chỉ trích vì sự chậm trễ trong việc giao vũ khí đã cam kết cho Kiev, nhưng điều này có liên quan đến thỏa thuận hoán đổi dây chuyền với Slovenia.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Slovenia Robert Golob (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: EPA

Theo trang tin EURACTIV.de (Đức), thay vì giao vũ khí trực tiếp cho Ukraine, Đức cung cấp vũ khí thông qua cái gọi là "hoán đổi dây chuyền", trong đó các quốc gia thành viên NATO ở Đông Âu giao xe tăng thời Liên Xô của họ cho Ukraine để đổi lấy vũ khí hiện đại từ kho dự trữ của Đức.

Sau khi Đức phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề vì tốc độ giao hàng chậm chạp, tân Thủ tướng Slovenia Robert Golob đã nhận một số trách nhiệm về sự chậm trễ này. Ông Golob cho biết sự chậm trễ trong việc giao vũ khí cho Ukraine từ một thỏa thuận hoán đổi dây chuyền giữa Đức và Slovenia là do quá trình thành lập Chính phủ ở Ljubljana.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Berlin ngày 13/7, ông Golob nói: “Thật không may, điều này kéo dài một chút vì có một sự thay đổi chính phủ đang diễn ra ở Slovenia. Nhưng chúng tôi đã nhanh chóng giải quyết vấn đề này và đã gửi một lô hàng xe tăng đến Ukraine”. 

Thủ tướng Golob và Chính phủ của ông đã nhậm chức vào đầu tháng 6, sau cuộc bầu cử Quốc hội Slovenia vào tháng 4.

Các chuyến giao vũ khí hạng nặng đầu tiên đã đến tay Ukraine vào ngày 21/6, sau khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trước đó nói rằng quá trình này có thể mất "vài tháng", khiến các quan chức Ukraine và một số nước phương Tây chỉ trích nặng nề.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, Chính phủ Đức đã công bố danh sách đầy đủ đầu tiên cho thấy các thiết bị mà họ cam kết gửi đến Ukraine, kể từ đó danh sách này được cập nhật liên tục.

Trong trường hợp của Slovenia, thông qua một thỏa thuận hoán đổi được ký hồi tháng 4, Berlin đã quyết định giao các xe bọc thép Marder và Fuchs của Đức cho Ljubljana để đổi lấy việc Slovenia vận chuyển xe tăng thời Liên Xô cho Ukraine.

Trong chuyến thăm Berlin lần này, ông Golob cho biết sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán với Đức liên quan đến hợp tác trong tương lai về việc cung cấp vũ khí, trong khi ông Scholz đồng ý rằng “chúng tôi sẽ phải đạt được tiến bộ nhanh chóng”.

Trong bối cảnh sự ủng hộ của quốc tế đối với Ukraine đang mất dần động lực, Đức tiếp tục từ chối giao xe tăng công nghệ cao cho Ukraine, thay vào đó duy trì các thỏa thuận trao đổi vũ khí ở Đông Âu, khẳng định cách tiếp cận này đã được thực hiện với sự tham vấn chặt chẽ của các đồng minh xuyên Đại Tây Dương.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.