Quân đội Nga công bố dàn vũ khí bằng hơi 'giả như thật'

Quân đội Nga gần đây đã hé lộ hình ảnh những thiết bị quân sự giả được định hình bằng hơi, thường sử dụng để “qua mặt đánh lừa” quân địch.
Chú thích ảnh
Xe tăng định hình bằng khí helium được quân đội Nga ra mắt tại Moskva. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết quân đội Nga đã phô trương nhiều xe tăng, chiến đấu cơ, tên lửa, xe vận tải chứa khí helium trước thềm cuộc tập trận quân sự. Những vũ khí giả này thường được sử dụng để đánh lừa vệ tinh và máy bay không người lái của kẻ địch.

Điện Kremlin đã lựa chọn công ty đồ chơi Rusbal hỗ trợ sản xuất những vũ khí giả này. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga trên kênh Zvezda, những xe tăng, chiến đấu cơ về hệ thống phòng không giả này được chuyển đến Moskva để đối thủ có thể thu được những “bức ảnh vệ tinh”.

Quân đội Nga cho biết những vũ khí chứa helium này gần như không có mấy khác biệt với bản gốc bởi được sản xuất bằng vật liệu đặc biệt. Đặc biệt là những vũ khí giả này còn được bổ sung bức xạ nền để “qua mắt” quân địch.

Dưới đây là video về những vũ khí đặc biệt bằng hơi của quân đội Nga (nguồn: Daily Mail):

Chú thích ảnh
Mô hình bằng hơi mô phỏng chiến đấu cơ MiG của quân đội Nga. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Lán trại quân sự giả khiến đối phương có thể ước tính nhầm về quân số của Nga. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Kích thước của những vũ khí giả này đều tương tự "bản gốc". Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Màu sắc cũng được bắt chước một cách triệt để. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Các bệ phóng tên lửa giả. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Thiết bị để bơm phồng vũ khí giả. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
C ông ty đồ chơi Rusbal là đơn vị sản xuất những vũ khí giả này. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Khi được phủ tuyết ngụy trang, xe tăng giả gần như không khác biệt so với bản gốc. Ảnh: Daily Mail

Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill từng sử dụng chiến thuật này trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông đã ra lệnh thiết lập “sư đoàn xe tăng bằng hơi” triển khai đến Đông Nam nước Anh trước ngày D-Day để khiến phát xít tưởng rằng quân đồng minh đang chuẩn bị cho cuộc đổ bộ thứ hai sau cuộc đổ bộ Normandy.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/4, quân đội Nga đã tập trận quy mô lớn tại Crimea với 60 tàu chiến, 200 chiến đấu cơ, 1.200 xe quân sự và 10.000 binh sĩ. Khi phát biểu tại cuộc tập trận tổ chức ở Crimea, Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu rút binh sĩ tại khu vực biên giới với Ukraine để trở về căn cứ từ 23/4. Bộ trưởng Shoigu dự kiến đến 1/5 các binh sĩ sẽ trở về căn cứ.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.