Quân đội Nga có vũ khí di động kiểu mới

Máy bay không người lái (UAV) có khả năng khống chế liên lạc di động cũng như gửi thông báo bằng văn bản và âm thanh đến các thuê bao đã chính thức được tiếp nhận vào hệ thống trang thiết bị của quân đội Nga.
Quân đội Nga có vũ khí di động kiểu mới ảnh 1

Máy bay không người lái Orlan-10. Ảnh: Sputnik

Báo chí Nga đưa tin những UAV triển vọng này đã qua thử nghiệm thành công tại Syria, có thể gửi đi những đoạn video clip nhỏ. Sáng chế mới nhất này trong thời gian tới sẽ được cấp cho đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Phát kiến mới được tạo ra trên cơ sở chiếc UAV Orlan-10. UAV sẽ là một bộ phận của tổ hợp tác chiến điện tử hiện đại hóa Leer-3 của quân đội Nga. Nhiệm vụ chính của UAV mới nhất là khống chế sóng liên lạc di động vì nó được lắp đặt thiết bị "nhiễu" đặc biệt, cũng như có chức năng tung nhiễu cảm ứng can thiệp vào công việc của các máy phát trên mặt đất.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.