Nga phát minh 'áo tàng hình' khoác cho hệ thống tên lửa Smerch

Theo báo Izvestia của Nga, nước này sẽ trang bị thiết kế “áo khoác tàng hình” dưới dạng lều vải cho hệ thống phóng tên lửa Smerch và Uragan, nhằm khiến chúng “mất dạng” trên màn hình radar và vệ tinh của kẻ địch.
Nga phát minh 'áo tàng hình' khoác cho hệ thống tên lửa Smerch ảnh 1

Hệ thống phóng tên lửa Smerch. Ảnh: Sputnik

6 chiếc “lều tàng hình” được lắp đặt đi kèm hệ thống quạt thông gió, khung điều khiển phóng tên, và động cơ làm nóng, sẽ được chuyển tới một lữ đoàn tên lửa ở Ussuriisk. Lữ đoàn 338 đang được trang bị một dàn gồm 18 hệ thống phóng tên lửa Uragan.

Hiện có khoảng 200 hệ thống tên lửa Smerch 220 mm và 100 hệ thống tên lửa tầm xa Uragan 300 mm đang phục vụ trong phiên chế quân đội Nga. Báo Izvestia dẫn lời một số quan chức Bộ Quốc phòng Nga, một vài lữ đoàn sẽ được nhận “lều tàng hình” trước khi kết thúc năm nay.

Những chiếc lều tàng hình này được thiết kế khung hình cung kim loại được bao phủ bằng vải bao bố sơn ngụy trang, nhằm che mắt trước thiết bị không người lái, máy bay giám sát và vệ tinh của quân địch.

Chiếc lều này cũng có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt, như mưa lớn, nhiệt độ âm 50 độ C và động đất 6 độ Richter. Mỗi chiếc lều dài 100 m, rộng 24 m và cao 5 m. Mặc dù kích thước lớn song chỉ mất vài giờ để triển khai dựng lều.

Viktor Murakhovsky – Tổng Biên tập Tạp chí Vũ khí Quốc gia cho tờ Izvestia biết: “Đến hiện giờ, chúng tôi vẫn giữ phần cứng quân sự trong hộp pa-nô hay đơn giản để ngoài trời. Đối với các loại phương tiện như xe tăng, thì chúng vẫn hoạt động tốt trong thời tiết giá lạnh, mưa hay có tuyết, nhưng những hệ thống phức tạp như Smerch hay Uragan thì gặp khó khăn hơn”.

Bên cạnh đó, việc để các loại phương tiện vũ khí ở ngoài trời rất dễ bị lực lượng tình báo của kẻ địch nhận biết.

Hệ thống phóng tên lửa Smerch được phát triển trong đầu những năm 1980 và bắt đầu đưa vào phục vụ trong quân ngũ từ năm 1987. Hệ thống phóng gồm 12 ống tên lửa đương kính 300 mm, dài 7,6 m và nặng 800 kg. Tầm bắn của Smerch rơi trong khoảng từ 20 đến 70 km.

Hồng Hạnh (Sputnik)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).