Quân đội Nga áp dụng biện pháp tác chiến cần thiết sau vụ Wagner nổi loạn vũ trang

Thống đốc vùng Voronezh của Nga cho biết quân đội nước này đang thực hiện “các biện pháp quân sự cần thiết” trong khu vực như một phần của chiến dịch chống khủng bố được Nga tuyên bố sau cuộc binh biến vũ trang của tập đoàn lính đánh thuê Wagner.

Theo Reuters, ngày 24/6, Thống đốc tỉnh Voronezh của Nga, ông Alexander Gusev, cho biết quân đội Nga đang thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn nỗ lực nổi loạn của lực lượng Wagner.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Alexander Gusev nhấn mạnh “các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đang thực hiện các biện pháp tác chiến và chiến đấu cần thiết".

Theo ông Alexander Gusev, đây là một phần của hoạt động chống khủng bố trên lãnh thổ của vùng Voronezh.

Reuters cho biết hãng không thể xác nhận độc lập tình hình ở Voronezh, nhưng tại Moskva, an ninh được tăng cường trên đường phố. Quảng trường Đỏ bị phong tỏa bởi hàng rào kim loại.

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên qua truyền hình vào sáng 24/6 (giờ địa phương) về tình hình liên quan tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ trừng phạt những người phản quốc, chuẩn bị nổi loạn vũ trang.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, nỗ lực nổi dậy của người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Evgeny Prigozhin, là hành vi phản bội đối với nước Nga và người dân nước này.

Ông Putin tuyên bố: "Rối loạn nội bộ nào cũng đều là mối đe dọa chết người đối với nhà nước của chúng ta... Đó là một đòn giáng vào nước Nga, vào người dân và hành động bảo vệ quê hương của chúng ta. Mối đe dọa như vậy sẽ phải đối mặt với phản ứng nghiêm khắc".

Ông Putin kêu gọi người dân hợp lực và gạt bỏ mọi chia rẽ có thể bị các đối thủ nước ngoài lợi dụng, đồng thời nhấn mạnh “những ai cố tình đi theo con đường phản quốc, chuẩn bị nổi dậy vũ trang... sẽ bị trừng phạt".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.