Nga tuyên bố áp dụng 'chế độ hoạt động chống khủng bố' ở thủ đô Moskva

Liên bang Nga đã áp dụng "chế độ hoạt động chống khủng bố" ở vùng thủ đô Moskva sau khi thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner thề sẽ lật đổ giới lãnh đạo quân sự Nga và tuyên bố kiểm soát một cơ sở quân sự quan trọng của Nga ở miền Nam.
Chú thích ảnh
Các nhân viên thực thi pháp luật Nga được triển khai bên ngoài trụ sở Wagner ở Saint Petersburg, Nga, vào ngày 24/6/2023. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP của Pháp, thông tin trên được nêu ra trong một tuyên bố của Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga và được các cơ quan của nước này trích dẫn.

Tuyên bố cho biết: “nhằm ngăn chặn các hành động khủng bố có thể xảy ra trong thành phố Moskva và khu vực Moskva, một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được đưa ra”.

Trước đó, thủ lĩnh Wagner, ông Prigozhin cho biết Wagner đã kiểm soát các cơ sở quân sự và sân bay ở Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga.

Theo ông Prigozhin, người của Wagner không ngăn cản các sĩ quan Nga thực hiện nhiệm vụ. Ông nói: “Sở chỉ huy chính, điểm kiểm soát chính vẫn hoạt động bình thường, không có vấn đề gì. Không có sĩ quan nào bị gián đoạn công việc”.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Phó Tư lệnh các lực lượng liên hợp Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Serge Surovikin, đã kêu gọi thủ lĩnh Wagner tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin và giải quyết tất cả các vấn đề một cách hòa bình.

Hành động tấn công cơ sở quân sự Nga của Wagner bắt đầu sau khi tập đoàn quân sự này thông báo trại huấn luyện của họ bị tập kích bằng tên lửa gây thương vong lớn và ông Prigozhin cáo buộc quân đội Nga đứng sau vụ tập kích, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/6 nói rằng tất cả tin nhắn và video phát tán trên mạng xã hội về vụ tấn công nhằm vào doanh trại hậu phương của Wagner "đều không đúng với thực tế và là thông tin khiêu khích".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.