Quân đội Mỹ vô hiệu hóa nhiều vũ khí, chiến đấu cơ trước khi rời Afghanistan

Phi cơ quân sự cuối cùng của Mỹ đã rời sân bay Kabul đêm 30/8. Trước khi rời Afghanistan, binh sĩ Mỹ đã kịp thời vô hiệu hóa nhiều chiến đấu cơ, xe quân sự để ngăn chúng bị tái sử dụng.
Chú thích ảnh
Máy bay của Mỹ chuẩn bị cất cánh rời sân bay Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 29/8. Ảnh: Getty Images

Tờ Business Insider đã dẫn nguồn từ Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết thông tin trên. Theo đó, hệ thống phòng thủ chống rocket, đạn pháo (C-RAM) vốn được sử dụng để chặn một cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul ngày 30/8 vẫn hoạt động cho đến phút cuối sau đó bị vô hiệu hóa.

Tướng Kenneth F. McKenzie, chỉ huy CENTCOM nói: “Chúng tôi vô hiệu hóa các hệ thống vũ khí để chúng không bị tái sử dụng. Chúng tôi cảm thấy điều quan trọng hơn là bảo vệ lực lượng thay vì đem những hệ thống vũ khí đó trở về”.

Dưới đây là video phi cơ quân sự Mỹ bị vô hiệu hóa tại sân bay Kabul (nguồn: AFP):

Bên cạnh đó, Tướng Kenneth F. McKenzie cho biết những thiết bị, vũ khí khác bị vô hiệu hóa bao gồm xe bọc thép kháng mìn (MRAP), 27 chiếc Humvee và 73 chiến đấu cơ. Vị chỉ huy của CENTCOM tuyên bố: “Sẽ không còn ai có thể vận hành chúng một lần nữa”.

Nhưng ông McKenzie cũng nhấn mạnh rằng một số phương tiện như xe cứu hỏa vẫn được bảo toàn phòng trường hợp sân bay Hamid Karzai sớm quay trở lại hoạt động.

Lực lượng Taliban đã tịch thu được nhiều phương tiện, vũ khí do Mỹ sản xuất trong quá trình tiến quân và giao tranh với quân đội Afghanistan.

Sân bay quốc tế Hamid Karzai đã xảy ra nhiều biến động kể từ khi Taliban đưa quân vào thủ đô Kabul ngày 15/8. Trước khi hoàn tất quá trình sơ tán, Mỹ đã đưa trên 100.000 người, bao gồm cả công dân Mỹ và Afghanistan rời đi bằng đường hàng không.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.