Quân đội Mỹ thực hiện đợt bắt giữ đầu tiên tại khu vực quân sự ở biên giới với Mexico

Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Người di cư di chuyển trên tuyến đường ở Arriaga, Chiapas, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, các khu vực quân sự chưa từng có được thành lập dọc theo 418 km biên giới New Mexico và Texas đã được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố là phần mở rộng của các căn cứ Lục quân Mỹ, cho phép quân đội tạm thời giam giữ người di cư và những người xâm phạm dân sự khác.

Trong một email, người phát ngôn của Lục quân Thiếu tá Geoffrey Carmichael cho biết 3 "người nước ngoài bất hợp pháp" đã bị quân đội bắt giữ tại khu vực New Mexico gần Santa Teresa vào ngày 3/6 trước khi được giao cho lực lượng biên phòng.

"Đây là lần đầu tiên nhân viên Bộ Quốc phòng ghi nhận một vụ bắt giữ tạm thời trong Khu vực Phòng thủ Quốc gia", Thiếu tá Carmichael cho biết.

Từ lâu, các đời tổng thống đã sử dụng quân nhân đang tại ngũ và quân dự để hỗ trợ lực lượng biên phòng giám sát và xây dựng dọc biên giới với các nước. Vai trò chính của quân đội dọc biên giới là phát hiện và theo dõi những người vượt biên trái phép, với khoảng 390 vụ phát hiện như vậy cho đến nay.

Tuy nhiên, đến thời của Tổng thống Donald Trump, việc sử dụng quân đội đã được đưa lên một tầm xa hơn khi người đứng đầu Nhà Trắng trao cho quân đội quyền giam giữ những người xâm phạm mà họ bắt được trong các khu vực cho đến khi lực lượng thực thi pháp luật dân sự tiếp quản.

Theo Lục quân Mỹ, quân đội liên bang cũng có thể khám xét người bị bắt giữ và tiến hành các biện pháp kiểm soát đám đông trong khu vực.

Việc chỉ định các khu vực dọc biên giới là căn cứ quân sự cho phép quân đội giam giữ người nhập cư bất hợp pháp không cần Tổng thống Trump phải viện dẫn Đạo luật nổi loạn – một đạo luật có từ năm 1807 cho phép tổng thống Mỹ triển khai quân đội liên bang trong nước để trấn áp các sự vụ rối loạn dân sự.

Thông tin về vụ bắt giữ được công bố trong bối cảnh Tổng thống Trump triển khai khoảng 2.000 lính Vệ binh Quốc gia đến Los Ageles nhằm “dập tắt” các cuộc biểu tình chiến dịch trấn áp nhập cư.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.