Nhóm người nhập cư đầu tiên nhận tiền 'tự trục xuất' rời Mỹ về nước

Chuyến bay đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho hàng chục người nhập cư "tự trục xuất" với mức thỏa thuận 1.000 USD đã khởi hành từ Houston vào sáng sớm 19/5 (giờ địa phương).
Chú thích ảnh
Những người di cư bị trục xuất khỏi Mỹ hạ cánh xuống Honduras hồi tháng 1. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Dẫn lời một quan chức Bộ Nội vụ Mỹ, trang mạng Axios đưa tin chuyến bay chở theo 65 người Honduras và Colombia quay lại quê hương của họ.

Chương trình "tự trục xuất" trước đó được chính phủ Mỹ công bố vào hồi tháng 3. Kể từ đó đến nay, Washington đã trả tiền vé cho một số người tị nạn trở về nước trên các chuyến bay thương mại. Theo chương trình này, những người nhập cư bất hợp pháp Mỹ tự nguyện rời khỏi sẽ được đưa về nhà miễn phí và có thêm một khoản trợ cấp khác là 1.000 USD ngay sau khi rời khỏi máy bay.

Chương trình tự trục xuất là một trong số ít những giải pháp nhằm thúc đẩy những người nhập cư trái phép trình diện trước chính quyền.

Đối với những người nhập cư trái phép tiếp tục lẩn trốn, chính quyền Tổng thống Trump đưa ra những lời cảnh báo nghiêm khắc, có thể giam giữ trong nhiều tháng trong các trại tị nạn quá tải.

Để tham gia chương trình tự trục xuất, những người nhập cư trái phép đăng nhập vào Ứng dụng CBP Home.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đều nhấn mạnh rằng việc rời khỏi nước Mỹ một cách tự nguyện có thể dẫn đến con đường trở lại Mỹ một cách hợp pháp.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn tạo ra một hệ thống để những người "tuyệt vời" có thể rời đi và trở lại một cách hợp pháp.

Thông điệp đó cũng là một phần trong chiến dịch truyền thông trị giá hàng triệu USD của Bộ trưởng Noem.

Vào thời điểm CPB Home ra mắt, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết: “Ứng dụng CBP Home mang đến cho người nhập cư không giấy tờ tùy chọn rời đi ngay bây giờ và tự trục xuất, vì vậy họ vẫn có thể có cơ hội quay trở lại hợp pháp trong tương lai và sống với giấc mơ Mỹ. Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ truy tìm, trục xuất họ và họ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại”.

CBP Home - phiên bản cập nhật của ứng dụng CBP One - đã hoạt động được một thời gian. CBP One ra mắt trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, nhằm sắp xếp một loạt các dịch vụ nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc kiểm tra hàng hóa dễ hỏng được vận chuyển qua biên giới Mỹ, giúp du khách quốc tế kiểm tra tình trạng đơn xin nhập cảnh I-94 của họ.

Vào năm 2023, dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ tuyên bố mở rộng sử dụng CBP One, đưa ứng dụng này trở thành phương tiện chính để xin tị nạn tại biên giới. Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã ban hành chỉ thị kêu gọi chính phủ ngừng sử dụng CBP One và thay vào đó cập nhật thành CBP Home.

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Pew, hàng loạt sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump nhằm cải tổ luật nhập cư vào Mỹ sẽ tác động đến hơn 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp đang sinh sống tại Mỹ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.