Quân đội Mỹ thành lập Văn phòng Chiến lược Bắc Cực

Ngày 27/9, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo khởi động quá trình thành lập Văn phòng Chiến lược Bắc Cực và Khả năng chống chịu toàn cầu để tăng cường năng lực của quân đội nước này trong triển khai lực lượng tại khu vực và bảo vệ đất nước.
Chú thích ảnh
Một thủy thủ Mỹ trên tàu sân bay USS Harry S. Truman. Ảnh minh họa: Business Insider

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn bản tin của Lầu Năm Góc cho biết bà Iris Ferguson sẽ lãnh đạo văn phòng trên với tư cách là Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Khả năng phục hồi của Bắc Cực và toàn cầu - một vai trò mới thể hiện sự chú ý của chính quyền Mỹ đối với khu vực này.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, bà Ferguson cho biết nhiều nước đã gia tăng đáng kể các hoạt động tại khu vực. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng tác động đến các hoạt động của Mỹ ở đây.

Bắc Cực là nơi đặt các cơ sở phòng thủ tên lửa, radar, trạm cảnh báo sớm và những tài sản quốc phòng khác của Mỹ, trong đó có các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Phương Bắc, Bộ Tư lệnh châu Âu và Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Đoàn Hùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.