Quân đội Mỹ được bắn hạ mọi UAV lảng vảng gần căn cứ

Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho hơn 130 căn cứ quân sự trên khắp nước Mỹ bắn hạ bất cứ thiết bị bay không người lái (UAV) thương mại hoặc cá nhân nào có thể mang đe dọa tiềm tàng.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin số lượng UAV trên bầu trời Mỹ đã “đông đúc” thêm rất nhiều trong những năm gần đây và đang theo đà tăng nhanh. Tuy nhiên, cũng tồn tại lo ngại rằng những UAV này có thể tiếp cận các địa điểm như căn cứ quân sự, sân bay, sân vận động… gây ra nguy hiểm.

Quân đội Mỹ được bắn hạ mọi UAV lảng vảng gần căn cứ ảnh 1

Một thiết bị bay không người lái trên bầu trời nước Mỹ. Ảnh: Reuters

Hiện tại chi tiết về hành vi mà quân đội Mỹ có thể sử dụng để tiêu diệt UAV chưa được công bố rộng rãi nhưng Reuters dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis ngày 7/8 cho biết phá hủy hoặc thu giữ các thiết bị bay không người lái có tính đe dọa là động thái được cho phép.

Hướng dẫn đã được phân bố trong đầu tháng 7 và đến ngày 4/8, Lầu Năm Góc đã gửi chỉ đạo về chính sách này tới các đơn vị quân đội.

“Sự gia tăng của UAV thương mại và cá nhân ở Mỹ đã nâng cao lo ngại của chúng tôi về an toàn và an ninh của hàng không, con người và các căn cứ quân sự”, ông Davis cho hay.

Trong tháng 4, đã có lệnh cấm UAV được bay đến gần 133 cơ sở quân sự của Mỹ vì lý do an ninh.

Thời gian gần đây, UAV đã trở thành loại đồ chơi và thiết bị chụp ảnh trên không phổ biến tại Mỹ. Thậm chí một số trang bán hàng trên internet như Amazon và Alphabet (thuộc Google) đã thử nghiệm UAV để giao các đơn đặt hàng.

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) ước tính rằng số UAV thương mại sẽ tăng từ 42.000 chiếc trong cuối năm 2016 lên 442.000 chiếc vào năm 2021. FAA cũng nhận định rằng đến năm 2021 sẽ có khoảng 1,6 triệu UAV thương mại.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.