Hai thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda bị UAV Mỹ tiêu diệt

Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan (NDS) xác nhận 2 thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở nước này đã bị tiêu diệt trong 1 cuộc không kích của Mỹ.
Hai thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda bị UAV Mỹ tiêu diệt ảnh 1

Vị trí của nhóm khủng bố bị máy bay không người lái của Mỹ không kích.

2 thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở nước này là Farouq al-Qahtani và Bilal al-Utabi, đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ. Đây là một đòn giáng mạnh vào Al-Qaeda trong bối cảnh chúng đang tìm cách tái lập nơi ẩn náu an toàn tại đây.

Theo thông cáo của NDS, thành viên cấp cao thứ 3 của Al-Qaeda cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ "được tiến hành phối hợp với NDS".

Trước đó, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết cái chết của 2 thủ lĩnh Al-Qaeda sẽ là đòn mạnh đối với sự hiện diện của nhóm này tại Afghanistan.

Mỹ tuyên bố các cuộc không kích diễn ra hôm 23/10 vừa qua nhằm vào "tiểu vương" của Al-Qaeda ở miền Bắc Afghanistan là Farouq al-Qahtani và cấp phó của tên này là Bilal al-Utabi. Đây là cuộc tấn công quan trọng nhất nhằm vào Al-Qaeda trong vài năm qua.

Lầu Năm Góc đã tích cực truy lùng al-Qahtani trong 4 năm qua. Đối tượng này có quan hệ mật thiết với trùm khủng bố Osama Bin Laden, thủ lĩnh của Al-Qaeda bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hồi năm 2011 tại Pakistan. Qahtani hoạt động tại Afganistan kể từ năm 2009 và chỉ huy một nhóm tay súng Al-Qaeda từ giữa năm 2010. Trong khi đó, đối tượng Utabi được cho là thủ lĩnh thứ 2 của Al-Qaeda tại Afghanistan.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.