Quân đội Mỹ có trong tay kịch bản can thiệp Syria

Quân đội Mỹ đã có trong tay kịch bản can thiệp quân sự vào Syria, mọi quyết định giờ chỉ phụ thuộc vào mệnh lệnh từ Tổng thống Obama.

Phát biểu trước một Ủy ban tại Thượng viện Mỹ hôm 18/7 vừa qua, đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, ông đã có trong tay kịch bản can thiệp quân sự vào Syria, mọi quyết định giờ chỉ phụ thuộc vào mệnh lệnh từ Tổng thống Obama.

Quân đội Mỹ có trong tay kịch bản can thiệp Syria ảnh 1

Lính dù Mỹ thực hành đổ bộ trong đêm. Ảnh: CBSNews

Theo tướng Dempsey, quân đội Mỹ đang tiến hành huấn luyện khoa mục đảm bảo an toàn cho kho vũ khí hóa học trong điều kiện xảy ra chiến sự ở Syria.

Khoảng 1.500 lính dù thuộc sư đoàn kị binh bay 82 đã tiến hành luyện tập nội dung đổ bộ ban đêm gắn với kịch bản cuộc chiến tại Syria. Tất cả 4.000 quân thuộc sư đoàn sẽ tham gia vào khóa huấn luyện này.

Kịch bản đặt ra là: sau khi chiếm giữ một sân bay tại một địa điểm rừng núi ở Bắc Carolina, các binh sĩ tiến hành tấn công trực thăng vào một tổ hợp giả định có chứa vũ khí hóa học, tiến hành phong tỏa hiện trường, trợ giúp các chuyên gia tiến hành khử độc, chất xếp lại các chất hóa học. Mục đích cuối cùng là không để số vũ khí này rơi vào tay quân khủng bố, có thể gây đe dọa cho Mỹ.

Hơn 10 năm trước, Mỹ đã cho quân đổ bộ vào Iraq nhằm tìm kiếm vũ khí hóa học, nhưng không phát hiện được gì. Mối đe dọa lần này là từ Syria, và nếu hành động, sư đoàn kị binh bay 82 sẽ là lực lượng tiên phong.

HT(theo CBSNews)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.