Anh bỏ kế hoạch vũ trang cho quân nổi dậy Syria

Các nguồn tin thân cận với Chính phủ Anh cho biết London đã từ bỏ kế hoạch vũ trang cho quân nổi dậy Syria đang đấu tranh hòng lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad và tin rằng nhà lãnh đạo Syria có thể tại vị nhiều năm nữa.

Các nguồn tin thân cận với Chính phủ Anh cho biết London đã từ bỏ kế hoạch vũ trang cho quân nổi dậy Syria đang đấu tranh hòng lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad và tin rằng nhà lãnh đạo Syria có thể tại vị nhiều năm nữa.

Anh bỏ kế hoạch vũ trang cho quân nổi dậy Syria ảnh 1

Phe đối lập Syria nhận được sự đào tạo của phương Tây. Ảnh: Internet

Nguồn tin trên cũng nói với hãng tin Reuters rằng một hội nghị hòa bình quốc tế nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này có thể không diễn ra trước năm 2014. Một nguồn tin khẳng định: "Vương quốc Anh tất nhiên sẽ không vũ trang cho quân nổi dậy Syria dưới bất kỳ hình thức nào". Đồng thời nguồn tin này cũng đề cập tới một đề xuất được quốc hội thông qua hồi tuần trước kêu gọi phải tham vấn các nghị sĩ trước (về vấn đề này).

Lý do dẫn tới sự thay đổi này chính là vì đông đảo dư luận Anh phản đối việc vũ trang cho phiến quân Syria và xuất hiện nhiều quan ngại rằng bất cứ vũ khí nào do London cung cấp cũng có thể rơi vào tay các tay súng Hồi giáo. Thay vào đó, Anh sẽ chỉ giúp huấn luyện, tư vấn chiến thuật và tình báo, cũng như đào tạo quân nổi dậy Syria khả năng điều hành và chỉ huy.

Các nguồn tin trên cho biết thêm sự can dự của Iran và phong trào Hồi giáo Hezbollah của Lebanon đã làm thay đổi cán cân lực lượng trên chiến trường theo hướng có lợi cho Tổng thống Assad, qua đó giúp nhà lãnh đạo này đôi chút lợi thế để đàm phán và Phương Tây không có chiến lược nào để sớm kết thúc cuộc xung đột.

Trong một diễn biến khác ngày 18/7, các đại diện đối lập Syria ở Mỹ cho biết thủ lĩnh Salim Idriss, người đứng đầu "Hội đồng Quân sự tối cao" của lực lượng phiến quân ở Syria, có thể sẽ sang thăm Mỹ vào tuần tới và dự định đề nghị Washington tăng tốc độ chuyển vũ khí cho lực lượng này.

Tin cho biết Tướng Idriss dự kiến sẽ tới New York để tham dự các hội nghị của Liên hợp quốc và có thể sẽ tới thủ đô Washington. Tuy nhiên, Elizabeth O'Bagy, Giám đốc Nhóm hỗ trợ Nhiệm vụ đặc biệt Khẩn cấp ở Syria cho biết chuyến thăm của Tướng Idriss tới Mỹ hiện vẫn chưa hoàn toàn được khẳng định và chi tiết chuyến đi vẫn còn đang được bàn thảo.

Cùng ngày, Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã từ chối tiết lộ thông tin liên quan việc đề xuất Tổng thống Mỹ Barack Obama về khả năng Washington có quyết định hành động quân sự ở Syria hay không, bất chấp sự phản đối của một số nghị sĩ Mỹ.

Liên quan đến vấn đề Syria, nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng ngày 18/7, Đảng Dân chủ Thống nhất (PYD) của người Kurd ở Syria, có liên hệ với các tay súng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã chiếm giữ thị trấn Ras al-Ain của Syria ở khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài ngày sau khi xảy ra các cuộc đụng độ với các tay súng Hồi giáo.


T.N
(Theo Reuters/AFP)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.