Quân đội Mỹ - châu Phi tập trận quy mô lớn ở khu vực Sahel

Bộ Tư lệnh châu Phi (Africom) của quân đội Mỹ cho biết cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Sahel với tên gọi “Flint lock” chính thức bắt đầu từ ngày 18/2 tại Burkina Faso, tiếp đó tại Mauritania và kết thúc ngày 1/3.

Dự kiến khoảng 2.000 quân nhân từ 30 quốc gia châu Phi và phương Tây tham gia cuộc tập trận dưới sự giám sát của Africom.  

Chú thích ảnh
“Flint lock” là cuộc tập trận lớn nhất trong năm của lực lượng đặc nhiệm quân đội Mỹ tại châu Phi. Ảnh: africom.mil

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Africom tuyên bố “Flint lock” là cuộc tập trận đầu tiên, quan trọng và lớn nhất trong năm của lực lượng đặc nhiệm quân đội Mỹ tại châu Phi. Cuộc diễn tập hướng tới tăng cường năng lực của các quốc gia đối tác trong khu vực để chống lại các tổ chức khủng bố, cực đoan, các hoạt động bạo lực, đảm bảo an ninh biên giới và an toàn cho công dân.

Bên cạnh đó, “Flint lock” cũng giúp thúc đẩy quan hệ đối tác giữa lực lượng đặc nhiệm của Africom, các nước phương Tây và cơ quan thực thi pháp luật của châu Phi, tăng cường khả năng phối hợp, hợp đồng tác chiến trong các nhiệm vụ, chiến dịch đối phó khủng hoảng có sự tham gia của nhiều quốc gia.

Việc Africom lựa chọn Sahel để tổ chức tập trận đã được dự báo từ trước. Đây là khu vực chìm trong hỗn loạn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ hoạt động của các tổ chức khủng bố như al-Qaeda, Boko Haram, những phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng từ Syria, Iraq trở về. Bên cạnh đó, vùng lãnh thổ rộng lớn này cũng là địa bàn hoạt động yêu thích của các nhóm tội phạm buôn bán ma túy, vũ khí có tổ chức, cũng như mạng lưới tổ chức di cư bất hợp pháp hay buôn người.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.