Quân đội Israel tuyên bố kết thúc cuộc tấn công trả đũa Iran

Cuộc trả đũa của Israel nhằm vào Iran trong sáng 26/10 đã kết thúc sau ba đợt tấn công.

Quân đội Israel cho biết họ đã hoàn thành các cuộc không kích "chính xác và có mục tiêu" vào các mục tiêu quân sự ở Iran.

"Cuộc tấn công trả đũa đã hoàn thành. Máy bay của chúng tôi đã trở về nhà an toàn", IDF nêu rõ.

Không quân Israel đã tấn công "các cơ sở sản xuất tên lửa" mà họ cho biết đã được sử dụng để sản xuất tên lửa mà Iran bắn vào Israel trong năm qua.

Họ cũng cho biết quân đội Israel đã tấn công vào cơ sở tên lửa đất đối không và các hệ thống phòng thủ trên không bổ sung của Iran.

Theo hai nguồn tin quen thuộc tiết lộ với đài truyền hình CNN, các mục tiêu chính xác và mức độ thiệt hại do những đợt tấn công của Israel gây ra với Iran vẫn chưa rõ ràng.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn IRNA dẫn lời các quan chức Iran, nhiều vụ nổ xảy ra vào sáng sớm 26/10 có liên quan đến hệ thống phòng không được triển khai "ở một số khu vực xung quanh Tehran và cả nước".

Video hệ thống phòng không kích hoạt trong đêm ở Tehran, bắt đầu giây thứ 0:24 (nguồn: Reuters)

Theo IRNA, một số vụ nổ đã được nghe thấy ở phía Tây Tehran vào khoảng 2h15 sáng. Hãng thông tấn này cho biết tình hình ở thủ đô vẫn "bình thường" bất chấp có các vụ nổ. Viện dẫn lo ngại về tình hình an ninh, cơ quan hàng không dân dụng Iran đã quyết định đóng cửa không phận nước này cho đến 11h ngày 26/10.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tiến hành các cuộc không kích chính xác vào các mục tiêu quân sự của Iran và chiến dịch này kéo dài trong “vài giờ đồng hồ”. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tiến hành "đánh giá tình hình an ninh" từ trung tâm chỉ huy dưới lòng đất căn cứ quân sự Kirya.

Những người có mặt tại trung tâm chỉ huy bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel và người đứng đầu các cơ quan tình báo Mossad và Shin Bet.

Cũng ngay sau khi Israel trả đũa Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant để biết thêm về kế hoạch. Trước đó, Mỹ đã triển khai một hệ thống tên lửa THAAD tới Israel và binh sĩ để vận hành hệ thống, phòng trường hợp Iran đáp trả.

Bảo Hà/Báo Tin tức (CNN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.