Nhà Trắng lên tiếng về việc Israel tấn công trả đũa Iran

Mỹ cho biết các cuộc không kích của Israel vào Iran là hành động tự vệ, đồng thời phủ nhận sự tham gia của mình vào chiến dịch quân sự nay của Israel.

Tờ Bưu điện Jerusalem cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đều đã được báo cáo về các cuộc không kích của Israel vào Iran mà Washington gọi là “hành động tự vệ”.

Báo trên dẫn lời một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters cho biết Nhà Trắng đã được Israel thông báo trước về các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Iran, nhưng Washington không tham gia vào chiến dịch quân sự này của Israel.

Trong một tuyên bố đưa ra, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sean Savett nói: “Chúng tôi hiểu rằng Israel đang thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu vào các mục tiêu quân sự ở Iran như một hành động tự vệ và để đáp trả cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel vào ngày 1/10”.

Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu Iran khi ông đang ở Delaware và các cố vấn của tổng thống không có kế hoạch nhóm họp vào thời điểm này.

Xem video hệ thống phòng không Iran khai hỏa trên bầu trời Tehran trong đêm. Nguồn: Reuters

Reuters cũng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã được báo cáo về các cuộc tấn công vào Iran khi bà đang vận động tranh cử tại Houston. Nhà Trắng cho biết bà “đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và sẽ tiếp tục được cập nhật.”

Đài phát thanh quân đội báo cáo rằng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện qua điện thoại và ông Gallant đã cập nhật cho ông Austin về tiến độ của các cuộc tấn công ở Iran.

Trước đó cùng ngày, hơn 100 máy bay chiến đấu Israel đã tham gia cuộc tấn công Iran vào ngày 26/10, bao gồm cả các chiến đấu cơ tàng hình F-35 tiên tiến với hành trình khoảng 2.000 km.

Cuộc tấn công ban đầu của Israel vào các mục tiêu radar ở Syria nhằm mục đích “làm mù” khả năng của Iran, nhanh chóng leo thang thành các cuộc tấn công nhắm vào Tehran thủ đô của Iran và Karaj, một địa điểm chiến lược khác.

IDF khẳng định các đợt tấn công tập trung vào các mục tiêu quân sự, tránh xa các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ để hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng.

Trong cuộc tấn công tầm xa như vậy, phía Israel được cho là đã sử dụng đạn dược hạng nặng cũng như huy động khả năng tiếp nhiên liệu đáng kể.

Với dự đoán rằng phía Iran có thể sẽ phản công, hiện nay, phía Israel một mặt theo dõi chặt chẽ các phản ứng tiềm tàng từ Iran, Iraq, Yemen, Syria, và Liban (Lebanon), mặt khác đặt Đơn vị Cứu hộ 669 cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho một loạt các hành động trả đũa có thể xảy ra.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (JP)

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.