Quân đội Iraq sắp tràn vào Mosul, kêu gọi IS đầu hàng

Các lực lượng đặc nhiệm của Iraq chỉ còn cách thành phố Mosul bị phiến quân chiếm đóng vài trăm mét và sẽ tràn vào thành trì này trong vài giờ.
Quân đội Iraq sắp tràn vào Mosul, kêu gọi IS đầu hàng ảnh 1

Các lực lượng Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại làng Salmani, phía nam Mosul, ngày 30/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo CNN, Tướng Talib Shegati, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Iraq đã đưa ra tuyên bố trên ngày 31/10, trước hình cuộc tổng tiến công để giải phóng Mosul khỏi các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bước vào một giai đoạn mới.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Iraqiya TV, Tướng Shegati cho hay: “Các binh lính của Lực lượng Chống khủng bố đang tiến công rất nhanh. Tôi sẽ không nói đó còn vài ngày mà chỉ là vài giờ nữa trước khi lực lượng này tiến công và bắt đầu quét sạch bọn khủng bố khỏi Mosul”.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã xuất hiện trên truyền hình kêu gọi các phần tử IS đầu hàng: “Chúng không còn cơ hội khác. Hoặc đầu hàng hoặc là chết”.

Ông al-Ababi tuyên bố: “Chúng tôi sẽ áp sát IS từ mọi hướng và sẽ tiêu diệt tên trùm sò trước. Chúng sẽ không có đường ra hay trốn thoát”.

Theo cập nhật mới nhất của BBC, lính đặc nhiệm Iraq chỉ còn cách rìa phía Đông của Mosul chưa đầy 1km và chuẩn bị tràn vào bên trong. Cùng lúc đó, các đơn vị quân sự khác cũng đang tăng tốc từ hướng Nam.

IS đã cử nhiều xe đánh bom liều chết tấn công nhằm vào lực lượng Iraq, tuy nhiên đều đã bị đánh bật.

Mosul là thành phố lớn thứ 2 của Iraq, cách thủ đô Baghdad 400 km về phía Bắc, rơi vào tay của IS từ tháng 6/2014. Theo ước tính của Mỹ, tại Mosul có khoảng 3.500-5.000 tay súng IS và 2.000 tay súng khác ở các khu vực lân cận. Ngày 17/10 vừa qua, Thủ tướng đồng thời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố bắt đầu chiến dịch giành lại Mosul.

Hoàng Trang

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.