Các lực lượng Iraq áp sát phía Đông Mosul

Các lực lượng an ninh Iraq đã áp sát phía Đông thành phố Mosul ngày 31/10 trong khuôn khổ chiến dịch giành lại thành trì quan trọng cuối cùng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã bước sang tuần thứ 3.
Các lực lượng Iraq áp sát phía Đông Mosul ảnh 1

Các lực lượng Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại làng Salmani, phía nam Mosul, ngày 30/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, một nguồn tin từ Bộ chỉ huy các chiến dịch chung cho biết sau vài giờ giao tranh ác liệt, các lực lượng an ninh đã giành lại các làng Bazwaya, Tubriq and Tahrawa và hiện chỉ cách ngoại ô Mosul 3 km.Trước đó cùng ngày, quân đội Iraq thông báo vào lúc 6h30 sáng giờ địa phương (10h30 giờ Việt Nam) lực lượng chống khủng bố cùng quân đội bắt đầu đợt tấn công vào phía Đông sông Tigris cắt đôi thành phố Mosul. Nguồn tin cho biết quân đội đã nã đạn pháo vào các vị trí của IS ở khu công nghiệp bên ngoài Mosul, trong khi máy bay của quân đội và quân đồng minh không kích các vị trí của IS bên trong và bên ngoài thành phố.Với sự hỗ trợ bằng không quân và bộ binh của liên minh do Mỹ đứng đầu, hàng chục nghìn binh sĩ Iraq đang cùng tiến về Mosul trên 3 mặt trận: Bắc, Đông và Nam trong chiến dịch được phát động từ ngày 17/10. Chiến dịch huy động một liên minh lớn gồm 70.000 quân, trong đó có 30.000 binh sĩ quân đội Iraq, phối hợp với các lực lượng bán quân sự cùng với binh sĩ và lính đặc nhiệm của hàng chục nước tham gia liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu. Cuối tuần qua, các lực lượng bán quân sự phần lớn là dân quân người Shi'ite được Iran ủng hộ đã mở một mặt trận khác trong khuôn khổ chiến dịch này. Lực lượng này không trực tiếp tiến tới Mosul, nhưng quyết tâm giải phóng Tal Afar, một thị trấn phía Tây thành phố, và chặn các tuyến đường cung ứng giữa Mosul và Syria.Mosul là thành phố lớn thứ 2 của Iraq, cách thủ đô Baghdad 400 km về phía Bắc, rơi vào tay của IS từ tháng 6/2014. Theo ước tính của Mỹ, tại Mosul có khoảng 3.500-5.000 tay súng IS và 2.000 tay súng khác ở các khu vực lân cận. Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết tính tới ngày 27/10, 15.804 người đã phải lánh nạn kể từ khi chiến dịch giải phóng Mosul được phát động.LHQ và các tổ chức nhân đạo cảnh báo chiến dịch có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi có tới 1,2 triệu người có thể phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.